30/07/2026 - 06:08

Những dấu ấn xã hội hóa tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố 

Không chỉ mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 còn ghi dấu bởi sự chung tay của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và những người yêu thích thể thao. Từ việc hỗ trợ sân bãi, trang thiết bị đến đồng hành cùng công tác tổ chức, xã hội hóa đang trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần giảm áp lực ngân sách và tạo động lực phát triển phong trào TDTT ở cơ sở.

Các cơ thủ thi đấu trong điều kiện tốt, đạt chuẩn thi đấu quốc gia.

Môn Billiards trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 đã khép lại sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn tại Câu lạc bộ (CLB) Hưng Cần Thơ Billiards, phường Tân An. Gần 100 VĐV của 22 cụm xã, phường đã cống hiến nhiều trận đấu chất lượng ở các nội dung carom 1 băng và carom 3 băng. Những màn rượt đuổi điểm số ở các trận bán kết và chung kết để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Tuy nhiên, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở những tấm huy chương. Phía sau thành công của giải là câu chuyện về sự đồng hành của xã hội trong tổ chức thể thao.

Đăng cai môn Billiards của Đại hội TDTT, Cụm 1 - phường Ninh Kiều đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động CLB Hưng Cần Thơ Billiards hỗ trợ địa điểm thi đấu. Không chỉ miễn phí 14 bàn carom trong suốt thời gian diễn ra giải, CLB Hưng Cần Thơ Billiards còn dành khuôn viên rộng rãi phía trước làm nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc. Đây cũng là nơi đã nhiều lần miễn phí khi địa phương tổ chức các giải thể thao.

Đó là sự hỗ trợ thiết thực. Nếu phải thuê địa điểm, bố trí hệ thống bàn thi đấu đạt chuẩn cùng không gian tổ chức, kinh phí sẽ tăng lên đáng kể. Sự đồng hành của CLB Hưng Cần Thơ Billiards không chỉ giúp giảm chi phí tổ chức mà còn tạo điều kiện để giải đấu diễn ra chuyên nghiệp, thuận lợi.

Không riêng môn Billiards, tinh thần xã hội hóa cũng được thể hiện ở môn bóng đá của đại hội. Tại Sân vận động Thốt Nốt, ông Nguyễn Hùng Vũ - cựu cầu thủ Cần Thơ, hiện làm công tác quản lý sân - đã chủ động sửa chữa nhiều hạng mục, chuẩn bị mặt sân và cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội bóng. Với ông Hùng Vũ, được góp sức cho ngày hội thể thao của địa phương là niềm vui và cũng là trách nhiệm của người từng gắn bó với bóng đá Cần Thơ.

Khi nhiều nguồn lực cùng tham gia, ngành thể thao sẽ có thêm điều kiện mở rộng quy mô tổ chức, nâng cao chất lượng các giải đấu và tạo môi trường thi đấu tốt hơn cho VĐV. Thực tế, Đại hội TDTT TP Cần Thơ năm nay là sự kiện có quy mô lớn với 20 môn thi đấu, hàng ngàn VĐV tham gia, yêu cầu về sân bãi, trang thiết bị, nhân lực và công tác hậu cần rất lớn. Nếu chỉ trông chờ vào nguồn đầu tư công sẽ khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức. 

Bởi vậy, xã hội hóa là giải pháp và là hướng đi tất yếu. Những mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, cơ sở thể thao tư nhân hay các cá nhân tâm huyết đang phát huy hiệu quả. Các đơn vị không chỉ đóng góp cơ sở vật chất mà còn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp cho các giải đấu.

Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 mới dần đi qua giai đoạn đầu với 14 môn thi đấu. Trong hành trình còn lại, chắc chắn sẽ còn nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục góp sức bằng nhiều hình thức khác nhau. Những đóng góp ấy có thể không xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng lại là nền tảng quan trọng để phong trào thể dục thể thao thành phố phát triển bền vững.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết