Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Bắn cung trẻ quốc gia năm 2026 đã khép lại trên Sân vận động Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phú Lợi, với dấu ấn đặc biệt: 16 kỷ lục mới được thiết lập và 18 kỷ lục cũ bị phá. Không chỉ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của các VĐV trẻ, giải đấu còn ghi nhận thành công trong công tác tổ chức của địa phương đăng cai là TP Cần Thơ.

Các VĐV thi đấu tại giải.
Kết thúc giải, đoàn Hà Nội xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp, đồng thời lập 7 kỷ lục mới và phá 3 kỷ lục cũ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, lập 4 kỷ lục mới; đoàn Vĩnh Long đứng thứ ba, lập 2 kỷ lục mới và phá 7 kỷ lục cũ. Đoàn Hải Phòng đứng thứ năm, nhưng lập tới 3 kỷ lục mới, phá 7 kỷ lục cũ. Đoàn Phú Thọ tuy đứng hạng 10, nhưng có VĐV phá 1 kỷ lục.
Không chỉ tạo nên cuộc đua thành tích hấp dẫn, giải đấu còn là cơ hội để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Lần đầu tiên được thi đấu ở giải quốc gia và giành 3 HCĐ ở các nội dung đồng đội hỗn hợp, đồng đội nam và đôi nam cung 3 dây, Phan Xuân Bảo Huy, VĐV đội Hải Phòng, cho biết thời tiết tại Cần Thơ nhìn chung thuận lợi cho thi đấu, dù có những thời điểm gió lớn gây khó khăn cho việc ngắm bắn. Tuy nhiên, chính điều đó lại giúp các VĐV trẻ rèn luyện bản lĩnh và thích nghi tốt hơn với những điều kiện thi đấu khác nhau.
Còn VĐV Bùi Phúc Khang, giành HCV đồng đội nam cung 1 dây về cho đoàn Vĩnh Long, cho biết: “Cái khó nhất trong bắn cung là sự thống nhất và ổn định lâu dài trong quá trình thi đấu. VĐV phải tập trung từ động tác, kỹ thuật đến tâm lý, quan trọng nhất là sự tự tin. Thành công tại giải này là động lực để tôi hướng đến mục tiêu cao hơn ở Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới".
HLV Đào Trọng Kiên của đoàn Hải Phòng, đánh giá cao điều kiện thi đấu tại Cần Thơ: “Cách đây 4 năm, tôi từng tham dự giải diễn ra tại địa điểm này. Nay, trở lại tôi thấy sự chuẩn bị cho giải khá tốt, từ trang thiết bị đến quá trình thi đấu, trọng tài... đều rất chỉn chu. Hướng bắn, mặt bia, mọi thứ đều tạo điều kiện để VĐV thi đấu tốt”. Trong thời gian thi đấu, đoàn Hải Phòng còn tranh thủ tham quan một số chùa và các địa danh, điểm ăn uống tại địa phương, góp phần tạo thêm trải nghiệm đẹp trong chuyến đi thi đấu.
Đồng quan điểm, bà Đặng Thị Nhàn, HLV trưởng đội bắn cung Quảng Ninh, cũng đánh giá cao công tác tổ chức, từ nơi ăn nghỉ đến điều kiện thi đấu đều đạt chuẩn quốc gia. Kết thúc buổi chung kết, các VĐV còn đi tham quan một số di tích ở Cần Thơ.
Để giải đấu diễn ra thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với phường Phú Lợi trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, lễ khai mạc và các điều kiện phục vụ thi đấu. Ông Trương Vũ Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Cần Thơ, cho biết: “Sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và UBND phường Phú Lợi đã góp phần quan trọng vào thành công chung của giải”.
Theo ông Phan Trọng Quân, phụ trách môn Bắn cung Cục Thể dục thể thao Việt Nam, trình độ chuyên môn của các VĐV trẻ có sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm. Ông Quân nhấn mạnh: “Giải đấu lần này đã có bước tiến đáng kể với nhiều kỷ lục mới được thiết lập. Điều này cho thấy sự đầu tư đúng hướng và tiềm năng phát triển của bộ môn trong tương lai”.
NGUYỄN MINH