16/11/2010 - 22:39

"Nhịp cầu" nối những bờ vui

Cùng với các quận, huyện trong thành phố, những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp cùng với hệ thống chính trị quận Bình Thủy tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC). Qua đó, MTTQ các cấp trong quận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhiều khu dân cư có sự chuyển biến đáng kể về nhiều mặt...

Trở lại khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy giữa tháng 11, lại thấy cuộc sống ở khu dân cư thêm đổi mới. Dọc hai bên đường, nhiều căn nhà mới đang được xây dựng khang trang, những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, nhiều tuyến đường “nắng bụi, mưa sình” nay đã được nâng cấp cao ráo sạch sẽ. Nhìn từng nhóm học sinh chở nhau đến trường, những chuyến xe gắn máy chở đầy ắp hàng nông sản lướt êm ru qua cây cầu bê tông mới bắc qua rạch Sáu Lình, càng hiểu niềm vui của bà con nơi đây, khi không còn cảnh ngăn sông cách chợ. Ông Trần Văn La, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 1, tâm sự: “Trước đây, 19 hộ dân ở bên kia rạch Sáu Lình muốn đi qua tỉnh lộ 917 để đến khu vực, phường hoặc mỗi khi cán bộ địa phương ghé nhà dân phải mấy phen “hú vía” vì qua cây cầu khỉ lắt lẻo. Vào mùa nước nổi, mức độ nguy hiểm càng cao...”. Nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân, tháng 9-2010, các cán bộ khu vực đã vận động bà con đóng góp tiền để xây cầu bê tông, tạo điều kiện đi lại dễ dàng. Chủ trương đưa ra, đa số bà con đồng tình, tuy nhiên một số hộ lao động nghèo rất lo lắng về các khoản đóng góp, bên cạnh đó, cũng có hộ phản đối việc hiến đất để xây cầu. Trước tình hình đó, khu vực kết hợp cùng Ban Công tác Mặt trận nhiều lần tổ chức họp dân bàn bạc, chọn phương án khả thi nhất. Đối với những hộ còn băn khoăn, cán bộ khu vực đến tận nhà giải thích giúp bà con hiểu rõ lợi ích chung. Ông Võ Văn Hai, người dân khu vực 1, nói: “ Nghe cán bộ địa phương phân tích hợp tình hợp lý nên tôi đã động viên gia đình dời nhà tắm để có đất trống bắc cầu qua sông, giúp bà con đi lại đỡ vất vả”. Không riêng ông Võ Văn Hai, nhiều hộ khác đã nhiệt tình đóng góp sức người, sức của xây dựng cầu bê tông. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Ích đã đóng góp hơn 10 triệu đồng; ông Lê Văn Nhanh góp hàng chục ngày công lao động... Cũng trong năm 2010, các cán bộ khu vực 1 còn vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của để kè một đoạn bờ sông bị sạt lở ở tổ 7, sửa chữa, nâng cấp các hẻm với kinh phí 11 triệu đồng.

Nhân dân ở tổ  5 thuộc khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, đóng góp hơn 20 triệu đồng và nhiều ngày công lao động xây dựng cầu rạch Sáu Lình khang trang. 

Không riêng khu vực 1, phường Trà Nóc, thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn quận đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, góp phần đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như: ông Nguyễn Văn Dưỡng ở phường An Thới, ông Nguyễn Văn Được và Đinh Công Thế ở phường Long Tuyền, ông Huỳnh Văn Lăng ở phường Thới An Đông, ông Nguyễn Phát Thạnh ở phường Trà Nóc... luôn nhiệt tình đóng góp tiền, ngày công lao động để nâng cấp, xây mới đường giao thông. 15 năm qua, Mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 100 tỉ đồng, xây dựng nhiều cống, đập, cầu, đường giao thông, góp phần tạo diện mạo mới cho quận Bình Thủy. Hiện nay, quận có trên 80% hẻm chính được tráng bê tông; toàn quận có 2/8 phường văn hóa, 44/46 khu vực văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85,6% đến 94,89%.

Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, Ban Công tác Mặt trận khu vực 1 còn vận động bà con ở khu vực nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Theo đồng chí Trần Hoàng Đức, Trưởng khu vực 1, phường Trà Nóc, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, hàng năm, trong các cuộc họp dân, khu vực thường lồng ghép triển khai các nội dung của cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu vực văn hóa. Đối với những gia đình chưa chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những tiêu chuẩn về gia đình văn hóa... đều được cán bộ và bà con trong khu vực nhắc nhở. Điển hình như trường hợp của ông T.N.L., trước đây, khi uống rượu say, ông thường gây mất an ninh trật tự, nên bà con không bình chọn gia đình văn hóa. Thông qua các buổi họp dân, được cán bộ và nhân dân khu vực phân tích phải trái, giúp ông L. dần tỉnh ngộ, bớt uống rượu, chí thú làm ăn. 2 năm liền (2009, 2010) gia đình ông được xét công nhận gia đình văn hóa. Không riêng trường hợp T.N.L, thời gian qua, với sự quan tâm giúp đỡ, giáo dục của cán bộ khu vực và cộng đồng, một số hộ khác đã phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... Năm 2010, khu vực có 94,96% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Khu vực nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu vực văn hóa.

Thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC, những năm gần đây, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong quận tăng cường vận động bà con đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, cây trồng, vật nuôi, dạy nghề, giới thiệu việc làm... trên địa bàn quận đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, như: Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa ở phường Long Hòa; vườn chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao của các ông Nguyễn Văn Hạo, Công Văn Pho (phường Thới An Đông), Nguyễn Văn Vẹn (phường Long Tuyền); mô hình trồng rau sạch của ông Triệu Công Đỉnh và chăn nuôi dê của ông Nguyễn Văn Ẩn (phường Long Tuyền)... Nếu như năm 2004, khi mới thành lập, toàn quận có 4,96% hộ nghèo thì đến nay quận chỉ còn 2,34% hộ nghèo.

Đến khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, chúng tôi được nghe bà con kể nhiều về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, với nhiều mô hình phong phú, như: phá vườn tạp trồng cây ăn trái đặc sản, nuôi trồng thủy sản, trồng rau màu trên ruộng... Nhiều người dân khẳng định: “Nhờ các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng lộ giao thông, gia cố đê bao nên bà con rất yên tâm sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi”. Ông Hồ Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể cùng Ban Nhân dân khu vực vận động nhân dân chuyển từ 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa - 1 vụ màu. Chi ủy, chính quyền địa phương khảo sát thực tế để vận động nhân dân lựa chọn mô hình đầu tư sản xuất phù hợp. Mặt khác, Chi ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể khu vực phối hợp với phường, quận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình thí điểm, cách chọn cây, con giống chất lượng cao từng bước chuyển đổi sản xuất. Thời gian đầu, khi nghe cán bộ vận động bà con trồng rau an toàn, nhiều người dân lo lắng vì chưa có kinh nghiệm. Sau khi được chuyển giao khoa học kỹ thuật, một số nông dân thực hiện thí điểm thành công, nhiều hộ đăng ký tham gia Câu lạc bộ (CLB) rau màu. Năm 2008, CLB chuyển thành Hợp tác xã Rau màu Bình Yên A. Hiện nay, diện tích trồng rau màu đã tăng lên hơn 10,5 ha với 16 hộ tham gia.

Cùng với việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhân dân khu vực Bình Yên A còn đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Tổ hòa giải khu vực đã tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân. Ông Hồ Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Yên A, kể: “Có nhiều vụ việc mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, gặp gỡ hai bên đương sự và bà con xung quanh để thu thập chứng cứ, xác minh rõ ràng mới có thể tiến hành hòa giải. Trong lúc nóng giận, các đương sự có khi cũng “nặng, nhẹ” cán bộ. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn giữ bình tĩnh, phân tích giúp các đối tượng thông suốt vấn đề, thống nhất biện pháp giải quyết, giữ được tình làng nghĩa xóm”. Với những kinh nghiệm từ thực tiễn, trong năm 2010, Tổ hòa giải khu vực Bình Yên A đã hòa giải thành 8/12 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

Theo đồng chí Đường Hữu Kiệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ đoàn thể các cấp mà chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC ngày càng nâng cao, đời sống của bà con ổn định, bộ mặt các khu dân cư ngày càng đổi mới. Đồng chí Đường Hữu Kiệt khẳng định: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận các cấp trong quận sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đưa quận ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết