22/03/2019 - 09:22

Nhiều phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Thực hiện Tháng Thanh niên 2019, từ cuối tháng 2 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần cùng các cấp, các ngành đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Cụ thể, có 100% đơn vị thuộc Thành đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, như: Tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, xây dựng các công trình cầu, đường giao thông…

Tuổi trẻ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai tình nguyện xây đường giao thông. Ảnh: CTV

Tiêu biểu như Quận đoàn Bình Thủy đã bê tông hóa 1,1km đường giao thông ở phường Trà An với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng và nâng cấp tuyến đường giao thông ở phường Thới An Đông. Tuổi trẻ quận Cái Răng và Bình Thủy cũng đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng chiều dài hơn 3,5km, tổng trị giá gần 100 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Ra quân phát quang bụi rậm nhằm tạo vẻ thông thoáng cho người tham gia giao thông, phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông.

Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn Thới Lai, tháng 3, tuổi trẻ huyện phấn đấu thực hiện 1 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn cơ sở thực hiện 1 công trình và mỗi Chi đoàn thực hiện 1 phần việc thanh niên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng các công trình về hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các cơ sở Đoàn xây dựng, nâng chất và củng cố các tuyến đường trật tự, kỷ cương; xây dựng mới các tuyến đường “trật tự - sáng - xanh - sạch - đẹp”. Huyện đoàn cũng ra quân thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận; xây dựng tuyến đường đẹp từ thị trấn Thới Lai đến xã Trường Thắng.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông, tuổi trẻ thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như: Tập huấn kỹ năng lái xe mô tô an toàn, khoa học; triển lãm tranh ảnh và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; tọa đàm “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thi vẽ tranh với chủ đề: “Chất kích thích đối với lái xe”; thăm và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn ATGT và các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết