02/08/2018 - 09:18

Nhiều phần việc đảm bảo an toàn giao thông 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”,  các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, triển khai nhiều công trình, phần việc tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8-2018), mỗi Quận, Huyện đoàn đề ra chỉ tiêu tổ chức ít nhất 2 đợt tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT; tiếp nhận và phối hợp Đoàn - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia sửa chữa cầu, đường giao thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên khi tham gia giao thông…

Tuổi trẻ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường ở ấp 6.

Theo anh Lâm Văn Tiền, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô, dịp hè năm nay, có 350 sinh viên thuộc các Liên chi hội (LCH), chi hội sinh viên tình nguyện về các địa bàn khó khăn các tỉnh, thành ĐBSCL triển khai hoạt động giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mỗi LCH, chi hội thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc sửa chữa đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, tạo sự thông thoáng, đảm bảo an toàn cho bà con khi tham gia giao thông. Bạn Châu Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên ngành Dược, chia sẻ: “Trung tuần tháng 7 vừa qua, LCH sinh viên Cần Thơ hỗ trợ bà con phường Tân Lộc, nâng cấp 1 tuyến đường bê tông với chiều dài 700m và xây một cầu giao thông, đồng thời, phối hợp lực lượng thanh niên địa phương phát quang bụi rậm, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, lồng ghép phổ biến các quy định về ATGT”.

Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), cho biết thêm, từ tháng 6 đến nay, đoàn viên, thanh niên phối hợp chính quyền và các đoàn thể khác đẩy mạnh vận động, tuyên truyền cho bà con không lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn xã; thực hiện công trình “Thắp sáng đường nông thôn” ở ấp 3 và ấp 6; qua đó, lắp 170 bóng đèn chiếu sáng công cộng, trị giá trên 50 triệu đồng… Đoàn viên thanh niên xã còn thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, sửa chữa đường giao thông, vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, vừa đảm bảo ATGT.

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức, như: Hội thi Rung chuông vàng, thi vẽ tranh, tiểu phẩm. Dịp hè, Đoàn Thanh niên các địa phương tiếp nhận học sinh tham gia sinh hoạt hè. Bên cạnh hoạt động vui chơi, các cơ sở Đoàn định kỳ hằng tuần tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng cách, đảm bảo an toàn; vận động tặng nón bảo hiểm, tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích cho các em.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết