01/11/2014 - 08:29

Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn

Nhiều hoạt động đảm bảo an toàn giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn đã hoàn thành nhiều công trình giao thông nông thôn góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đó là các công trình phát quang, sửa chữa các con hẻm, nạo vét kênh mương, với tổng chiều dài 23.621m; mở rộng, nâng cấp đổ đá bụi 4.370m đường; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 3 cây cầu bê tông, 3 cây cầu gỗ; bắc mới 6 cây cầu bê tông, tổng chiều dài 86m; xây dựng 25.294m đường giao thông nông thôn. Tổng chi phí trên 2,4 tỉ đồng và 3.500 ngày công (trong đó kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là 171 triệu đồng; nhân dân đóng góp trên 2,1 tỉ đồng và 3.080 ngày công lao động; hội viên hội cựu chiến binh đóng góp 109 triệu đồng và 420 ngày công lao động).

 Đường dân sinh đã góp phần hạn chế khó khăn cho bà con trong khu vực khi lưu thông.

Ông Vũ Đức Tịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phước Thới, cho biết: Phường Phước Thới mới làm xong đường dân sinh lên dốc đường số 2, chiều ngang 2m dài 120m, với chi phí gần 96 triệu đồng, do nhân dân đóng góp đất, tiền và ngày công lao động. Việc làm đường dân sinh góp phần đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho bà con trong khu vực khi lưu thông qua đoạn đường này. Trước đây, là đường đất, mùa mưa đến đều bị ngập và lầy lội, người dân đi lại rất khó khăn hay xảy ra va quẹt, té ngã”.

Hội Cựu chiến binh quận còn tổ chức các mô hình dân vận khéo, như mô hình thắp sáng đèn tuyến Ba Rích gồm 3 khu vực, tổng chiều dài 3.330m; mô hình vận động 129 hộ dân treo đèn thắp sáng trước ngõ khu vực Thới Thạnh và Thới Thạnh Đông được 70/129 hộ thực hiện. Ông Lương Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn, cho biết: “Trong quá trình thực hiện xây dựng, sửa chữa giao thông nông thôn, kinh phí xây dựng là một trong những điều quan trọng. Ngoài phần hội viên đóng góp, Hội còn đẩy mạnh việc vận động người dân cùng tham gia, tạo thuận lợi cho các công trình giao thông nông thôn nhanh chóng hoàn thành. Từ nay đến cuối năm, hội sẽ tiếp tục rà soát lại những tuyến đường hư hỏng, vận động bà con ủng hộ chi phí, ngày công lao động trên các tuyến giao thông nông thôn sửa chữa, nâng cấp, góp phần đảm bảo an toàn”.

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết