05/04/2014 - 20:46

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA (QUẬN CÁI RĂNG)

Nhiều giải pháp hạn chế học sinh chạy xe phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện

Nằm trên địa bàn khu dân cư Hưng Phú (quận Cái Răng), mật độ dân cư đông đúc, thêm vào đó qui mô của trường có hơn 1.000 học sinh nên việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đối với Trường THPT Trần Đại Nghĩa hết sức quan trọng. Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để giáo dục học sinh hiểu sâu hơn các quy định về an toàn giao thông, trường đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như qua giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, thông qua bản thông tin tuyên truyền của trường… Bên cạnh đó, trong các hoạt động phong trào đoàn thể, trường còn lồng ghép các nội dung về ATGT.

 Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Trần Đại Nghĩa (bìa trái) cùng các  đoàn viên học sinh tìm hiểu tài liệu về Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: B.NG

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Đại Nghĩa, 3 năm gần đây, trường đã phối hợp với các đơn vị (Đội Cảnh sát giao thông quận Cái Răng, Công ty TNHH Hồng Đức,…) tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Vào những ngày cuối tháng 3-2014 vừa qua, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một số học sinh của trường cùng chuyền tay nhau tài liệu về Luật Giao thông đường bộ và cùng nhau thảo luận về một sự kiện cụ thể về vi phạm luật giao thông… Thầy Trương Minh Thái, Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ lồng ghép vào chương trình học, Đoàn thanh niên còn tuyên truyền cho học sinh về nội dung ATGT vào các buổi hoạt động ngoài giờ. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức sinh hoạt trên qui mô lớn vào tháng 9- tháng ATGT. Trong các nội dung, chúng tôi tập trung chủ đề học sinh không điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện. Trường hợp học sinh vi phạm, nhà trường xử lý nghiêm”. Em Thái Quốc Bảo, học sinh lớp 11A2, nói: “Qua các buổi tuyên truyền vận động do trường, Đoàn thanh niên tổ chức, chúng em hiểu sâu hơn các quy định về an toàn giao thông; điều khiển xe an toàn, không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản cho mình mà cho cả người khác”.

Thực tế cho thấy, chuyện cấm học sinh điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện không phải dễ dàng. Còn nhớ năm học 2012-2013, khoảng thời gian sau nghỉ Tết, đã có nhiều trường hợp học sinh của trường chưa đủ điều kiện nhưng tham gia điều khiển phương tiện giao thông phân khối lớn lén lút gửi xe ngoài trường. Lãnh đạo trường đã nhắc nhở, xử lý nghiêm. Cô Kim Loan nói: “Nhà trường khó kiểm soát tất cả học sinh sử dụng xe phân khối lớn gửi tại bãi xe ngoài trường. Song, để hạn chế mức thấp nhất tình trạng này, trường đã ký văn bản phối hợp với phụ huynh học sinh là cam kết không cho con em điều khiển xe phân khối lớn, chưa đủ điều kiện; phối hợp lực lượng công an, UBND phường kiểm tra, xử phạt những cơ sở giữ xe học sinh sai quy định. Đồng thời, mỗi lớp phải kiểm tra thường xuyên trường hợp học sinh vi phạm, như: ghi lại biển sổ xe, tên, lớp…”.

Với những cách làm thiết thực, thời gian qua, Trường THPT Trần Đại Nghĩa chưa xảy ra trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ; nhất là số học sinh chưa đủ điều kiện chạy xe phân khối lớn đã giảm đáng kể.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết