29/09/2017 - 09:09

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Tuyến đường Trần Kiết Tường, ngang qua địa phận 2 phường Thới An và Thới Hòa (quận Ô Môn), đấu nối vào Quốc lộ 91. Trong đó, đoạn qua địa phận phường Thới An dài khoảng 6km, nhiều đoạn cua, khúc khuỷu, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông khá nhiều, rất dễ dẫn đến tai nạn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, qua những lần tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Người dân lưu thông trên tuyến đường Trần Kiết Tường.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy, UBND phường Thới An chỉ đạo Công an phường tăng cường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn tuần tra, kiểm soát giao thông toàn tuyến để đảm bảo ATGT. Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các đoàn thể, đơn vị, cơ quan xây dựng đoạn đường đẹp trên tuyến đường này.

Theo đó, định kỳ hàng tuần, hàng tháng, từng đơn vị huy động lực lượng, đoàn viên, hội viên ra quân làm cỏ, vệ sinh môi trường, trồng hoa và tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, phơi quần áo.

Qua đó, tuyến đường luôn thông thoáng, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Công an phường Thới An kết hợp với phường đội, Ban Bảo vệ dân phố tuần tra 182 cuộc. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 47 trường hợp vi phạm Nghị định 46/CP của Chính phủ, xử phạt hành chính 43 trường hợp; cho ký cam kết, giáo dục 21 trường hợp chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng; đồng thời, phối hợp tuần tra đêm 180 cuộc, phát hiện và giải tán 68 điểm nhậu khuya…

Cùng thời gian này, Đảng ủy, UBND phường Thới An chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân xây dựng, sửa chữa nhiều công trình giao thông, đảm bảo người dân lưu thông an toàn. Trong đó, vận động xây dựng và sửa chữa hơn 4.000m đường; bắc mới 2 cầu bê tông…, với số tiền hơn 400 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Nhứt cho biết: “Phường đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, sinh động ở các khu dân cư, chợ, làm chuyển biến nhận thức của người dân về đảm bảo ATGT. Qua đó, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông, va quẹt so với cùng kỳ năm 2016. Thời gian qua, phường không xảy ra tai nạn giao thông chết người”.

                                TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết