Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đến gần trong tiết trời se lạnh. Để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết trong an toàn, yên ấm, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đang được Ban Chỉ đạo 50 Quân khu, ngành xe máy quân khu và các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Cùng với các hình thức tuyên truyền, giáo dục, công tác kiểm định, kiểm tra an toàn xe quân sự cũng được chú trọng.
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng xe máy Quân khu, cho biết: "Năm 2013, các đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã chú trọng đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền về trật tự ATGT nên qua đó, ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có sự gắn kết chặt chẽ, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường nhằm đẩy lùi tình trạng vi phạm ATGT".
Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATGT vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông chưa tốt, không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông, còn phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, không tập trung chú ý quan sát và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông
 |
|
Các hoạt động tuyên truyền về chấp hành ATGT luôn được các Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chú trọng. |
Đại tá Trần Hùng Thắng- Phó Trưởng Ban chỉ đạo 50 Quân khu, khẳng định: "Để bảo đảm tốt tình hình trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, giải pháp hàng đầu mà Ban Chỉ đạo (BCĐ) 50 Quân khu và ngành xe máy chọn làm mũi nhọn là đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền và triển khai sâu rộng các biện pháp giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (CB-CS-CNVQP) và người lao động chấp hành nghiêm các Chỉ thị, quy định, các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, của Tổng Cục Kỹ thuật, Ngành Xe máy của Quân khu về bảo đảm trật tự ATGT".
Ngoài ra, BCĐ 50 Quân khu, ngành xe máy còn tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn xe quân sự, trong đó chú trọng các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, các đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về luật ATGT, các quy định về cấm uống rượu bia khi lái xe, phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về ATGT. Trong năm, có nhiều hội thi về tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ Việt Nam, hội thi xe tốt, lái xe an toàn cấp Bộ, thi nâng bậc lái xe, huấn luyện lái xe giỏi, các buổi tọa đàm, hội diễn văn nghệ, thi hái hoa dân chủ về chủ đề ATGT được tổ chức cùng với việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, thực hiện chương trình truyền thanh về ATGT
Đây là những hình thức tuyên truyền cuốn hút đông đảo CB-CS-CNVQP nhiệt tình tham gia, từ đó nâng cao hiểu biết và có ý thức tự giác chấp hành nghiêm trật tự ATGT.
Việc kiểm định an toàn cho toàn bộ xe máy, thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật cũng được chú trọng. Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, bảo đảm xe ra khỏi đơn vị luôn đạt tiêu chuẩn tốt, sạch, đẹp, đồng bộ kỹ thuật, 100% xe máy đem ra sử dụng bảo đảm các thông số kỹ thuật. 100% CB, quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường, không phóng nhanh, vượt ẩu, không lái xe khi đã có rượu bia. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy định không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra BCĐ 50 còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện trong đơn vị khi đi công tác hoặc trước khi ra ngoài đơn vị
Các đội kiểm tra xe quân sự trên các địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát xe quân sự để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong chấp hành Luật giao thông đường bộ, thực hiện điều lệnh của quân nhân khi ra khỏi đơn vị, hạn chế thấp nhất số vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2013 đã kiểm tra trên đường 324 xe, có 249 xe chấp hành tốt, 75 xe vi phạm. Trên thực tế, bên cạnh các đơn vị chấp hành tốt vẫn còn một số đơn vị việc triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trên chưa nghiêm dẫn đến tình trạng xe hoạt động thiếu giấy công tác xe, thực hiện quy định về biển số phụ chưa nghiêm
Đối với CB-QNCN-CNVQP điều khiển xe mô tô tham gia giao thông kể cả trong giờ làm việc hay giờ nghỉ, nếu sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, gây tai nạn thì trước hết Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên, đối với quân nhân vi phạm, tùy theo mức độ mà có hình thức kỷ luật về Đảng, chính quyền hoặc xử lý theo pháp luật, cuối năm trong khen thưởng không trao cờ cho đơn vị vi phạm ATGT, quyết tâm giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật và ATGT xuống mức thấp nhất.
Ngoài ra, BCĐ còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện xe-máy quân sự và cơ sở kiểm định an toàn kỹ thuật xe-máy quân sự. Cơ quan kỹ thuật các cấp đã tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý xe máy, mô tô: quy định các đầu mối phải tổ chức nơi để xe tập trung; nghiêm cấm mọi quân nhân trong đơn vị cho mượn, đi mượn và thuê xe dưới bất kỳ hình thức nào.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Trợ lý kế hoạch, huấn luyện Phòng Xe máy Quân khu, cho biết thêm: "Các đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt cho CB-CS-CNVQP các nội dung về công tác ATGT, các hướng dẫn của cơ quan chức năng vào chương trình học tập tại chức, các giai đoạn huấn luyện ở đơn vị, các buổi sinh hoạt hội đồng quân nhân, diễn đàn của các tổ chức quần chúng và mạng truyền thanh của các đơn vị
qua đó nâng cao trình độ hiểu biết của mọi người về Luật giao thông đường bộ và xây dựng ý thức chấp hành luật lệ giao thông cách tự giác. Xây dựng văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn trong giao thông".
Theo BCĐ 50, từ nay đến cuối năm là thời điểm dễ xảy ra các vi phạm về trật tự ATGT do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao, vì vậy, các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 cần nâng cao ý thức công tác trật tự ATGT, thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trên địa bàn Quân khu; cùng lực lượng chức năng các địa phương chống ùn tắc giao thông ở các thành phố, thị xã, khu vực đông dân cư. Đồng thời, xây dựng văn hóa giao thông ở các đơn vị cơ sở, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác ATGT để bảo vệ mình và người xung quanh, để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết trong an lành, hạnh phúc.
Bài, ảnh: NGỌC HƯƠNG