06/01/2019 - 08:31

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ có 7km đường tỉnh 921 đi qua; có 78km đường liên xã, liên ấp. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, năm 2018, UBND xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực.

Nhân dân ấp Thạnh Quới 1 đóng góp 350 triệu đồng và hàng trăm ngày công bắc cầu Rạch Ruộng. 

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đối với 7km tỉnh lộ 921 đi qua địa bàn xã lưu lượng phương tiện đi lại rất nhiều, hai bên đường có nhiều điểm giao nhau, nhiều doanh nghiệp hoạt động. Năm 2018, UBND xã vận động 4 doanh nghiệp dọc hai bên tỉnh lộ đóng góp 100 triệu đồng để Ban ATGT thành phố lắp đặt 4 trụ đèn tín hiệu giao thông tại cổng các doanh nghiệp. UBND xã vận động xã hội hóa được 12 triệu đồng làm 9 biển báo về ATGT trên tuyến đường này; vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng nâng cấp 1.800m đường; bắc cầu Rạch Ruộng, cầu Nhà Vuông, cầu kinh Tám Lê và cầu Tiền Văn Tỏ. Ông Đoàn Văn Niên, người dân ấp Thạnh Quới 1, nói: "Cách đây 4 tháng, xã tiến hành bắc cầu Rạch Ruộng, gia đình tôi đóng góp 3 triệu đồng và hàng chục ngày công. Bây giờ có cầu bê tông rộng rãi, vững chắc thay cho cầu ván trước đây nên bà con ai cũng mừng, không còn sợ bị té".

Song song đó, UBND xã vận động nhân dân đóng góp hơn 700 triệu đồng lắp 24km đèn chiếu sáng trên các tuyến đường 4m của xã. Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân ấp Thạnh Hưng 2 nói: "Gia đình tôi đã đóng góp 500.000 đồng để xã lắp đèn đường. Từ khi có đèn đường, ban đêm đi lại dễ dàng, an toàn hơn". UBND xã đã vận động nhân dân đóng góp 140 triệu đồng lắp 40 camera an ninh trên các tuyến đường; qua đó, ngăn ngừa thanh niên chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô… gây tai nạn giao thông. Công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường được đẩy mạnh. Việc tổ chức cho các hộ tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán và tăng cường công tác tuần tra lập lại trật tự ATGT trên địa bàn được quan tâm thường xuyên…

Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã, bằng nhiều biện pháp tích cực, năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 vụ so với năm 2017. Năm 2019, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông; chỉ đạo lực lượng công an và quân sự xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm về giao thông.  Đồng thời, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, người dân đóng góp để lắp đặt thêm 3 trụ đèn tín hiệu ATGT trên tỉnh lộ 921 và tráng bê tông, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường... 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết