15/04/2018 - 18:56

Nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Để góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, Đoàn phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Anh Nguyễn Mai Độ, Bí thư Đoàn phường, cho biết: Hằng năm, Đoàn phường phối hợp Ban giám hiệu 7 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục, giúp học sinh nắm vững Luật Giao thông đường bộ. Đoàn phường vừa phối hợp công chức tư pháp phường phát trên 4.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các luật khác. Đầu năm 2018, Đoàn phường cũng đã tổ chức cho 227 đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức mọi người khi tham gia giao thông.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đoàn phường phối hợp Đội trật tự kỷ cương đô thị phường ra quân 3 lần/tuần vận động nhân dân cặp tuyến quốc lộ 91, đường 26-3, đường Trần Hưng Đạo, đường bờ kè sông Ô Môn… sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tổ chức buôn bán, đậu xe đúng nơi quy định; ra quân tháo dỡ bảng, biển quảng cáo sai quy định. Bà Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương ở đường 26-3, nói: “Trước đây, tôi bày hàng hóa, để khách đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Hơn năm nay, các đoàn viên thường xuyên nhắc nhở, tôi khắc phục dứt điểm, chấp hành đúng quy định”.

Đặc biệt, góp phần đảm bảo ATGT và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 2 năm nay, Đoàn phường đăng ký với Đảng ủy và UBND phường xây dựng các tuyến đường sáng- xanh- sạch và an toàn. Cuối tháng 3 vừa qua, Đoàn phường tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên xây dựng tuyến đường liên khu vực 9- khu vực 11 sáng - xanh - sạch và an toàn. Tuyến đường dài hơn 2.000m, từng nhóm đoàn viên thanh niên phát quang bụi rậm, nhổ cỏ, thu gom rác thải, vận động nhân dân làm đèn chiếu sáng trước nhà. Anh Phan Hoàng Sang, đoàn viên Chi đoàn khu vực 12, nói: “Tôi thường xuyên tham gia các phong do Đoàn phường phát động, thực hiện các công trình, phần việc, góp phần đảm bảo ATGT và xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Với những đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên phường, từ năm 2017 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn phường được kiềm chế ở mức thấp, riêng các tuyến đường trong các khu dân cư không xảy ra tai nạn giao thông chết người. Theo anh Nguyễn Mai Độ, thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho tuổi trẻ, nhất là lực lượng học sinh; phối hợp Đội Trật tự kỷ cương đô thị phường thường xuyên vận động nhân dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè và lòng, lề đường; tiếp tục đăng ký xây dựng một số tuyến đường sáng - xanh - sạch và an toàn...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết