03/09/2017 - 04:11

Nhiều công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông 

Vừa qua, tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), tuổi trẻ Cụm 3 Thành đoàn Cần Thơ, gồm: Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ban Công tác Thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố và lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ra quân xây dựng công trình thanh niên đường bê tông ở ấp 1.

Đoàn viên thanh niên Cụm 3 Thành đoàn Cần Thơ tham gia xây dựng đường bê tông ở ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: TÚ ANH

Anh Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố, cho biết: “Công trình tổng chiều dài 250m, rộng 2,5m, tổng trị giá 150 triệu đồng, do tuổi trẻ Cụm 3 Thành đoàn đóng góp, vận động”. Đây là một trong những công trình trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 do tuổi trẻ Cụm 3 Thành đoàn tổ chức. Bên cạnh xây đường giao thông, hơn 100 ĐVTN các đơn vị còn tham gia trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, tạo vẻ thông thoáng, góp phần giúp bà con lưu thông thuận lợi, an toàn. Dọc tuyến đường này, hơn 100 hộ dân sinh sống và có Trường Tiểu học Thới Hưng 1, với hơn 640 học sinh. Chú Trần Minh Hoàng, Bí thư Chi bộ ấp 1, phấn khởi cho biết: “Trước đây, tuyến đường này trải đá bụi, mỗi khi đến mùa mưa, bà con và học sinh lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nay được các đơn vị hỗ trợ xây dựng tuyến đường bê tông, bà con rất vui và yên tâm hơn vì con em đến trường an toàn, không còn lo trơn trượt, sụp “ổ gà” té ngã nữa”.

Không riêng tại xã Thới Hưng, nhiều năm qua, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Cụm 3 Thành đoàn còn vận động hỗ trợ các địa phương trong thành phố xây dựng và sửa chữa nhiều công trình cầu, đường giao thông; tổ chức phát quang, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường an toàn - xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; không để vật cản che khuất tầm nhìn; phát tờ bướm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, góp phần giúp thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và văn hóa khi tham gia lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông. 

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết