Theo Trung tá Huỳnh Văn Lập, Trưởng Công an phường Thới Hòa (quận Ô Môn), thực hiện kế hoạch của Công an quận mở đợt cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận (từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9-2014), công an phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phòng ngừa đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn. Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong người dân. Trong đợt cao điểm này, công an phường tập trung kiểm soát lưu động, công khai ở tuyến quốc lộ 91, tỉnh lộ 920B, tuyến Ba Rích - Long Hưng, tuyến Mương Khai, Rạch Phê; lĩnh vực đường thủy kiểm tra sông Ô Môn, Rạch Phê, Ba Rích
Vừa qua, từ 20-5 đến 19-7, công an phường phối hợp tổ chức 192 cuộc tuần tra giao thông, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu do nhậu say, chạy quá tốc độ
 |
|
Tuyến đường Rạch Phê được đầu tư nâng cấp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông phường Thới Hòa. |
Hiện nay, các tuyến đường ở phường Thới Hòa cơ bản được nâng cấp, sửa chữa nên việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Thời gian qua, công an phường vận động người dân mắc đèn đường vừa đảm bảo an toàn giao thông ban đêm vừa hạn chế được các loại tội phạm. Lực lượng thường xuyên nhắc nhở các hộ bày bán trái cây, hàng hóa trước cửa nhà đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông; phối hợp treo băng rôn, khẩu hiệu ở khu vực đông dân cư và các cơ sở kinh doanh, phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cùng các hình thức xử lý cụ thể đến từng hộ gia đình để người dân hiểu biết và chấp hành. Trung tá HuỳnhVăn lập cho biết: “Phường có một số bến đò chèo không đảm bảo an toàn, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, cho làm cam kết không chở khách qua sông. Công an phường còn đề xuất lãnh đạo không xem xét thi đua đối với các ban, ngành, đoàn thể có hội viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bằng nhiều biện pháp, chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”.
Theo đánh giá của Công an phường Thới Hòa, Hòa Thạnh A là một trong những khu vực người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Đưa chúng tôi đi trên tuyến đường Rạch Phê (khu vực Hòa Thạnh A) được đầu tư nâng cấp rộng rãi, tráng nhựa phẳng lì, Trung úy Trần Thiện Khiêm, Công an phường Thới Hòa, vui vẻ kể: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, sình lầy, đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông. Thương nhất là các em học sinh đi học, có em bị té, quần áo lấm lem. Khi địa phương chủ trương mở rộng đường, người dân rất phấn khởi. Từ ngày tuyến đường xây dựng mới, các vụ va chạm, tai nạn giao thông giảm hẳn so với trước đây”. Cô Phan Thị Kim Loan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực Hòa Thạnh A, cho biết: “Trong các cuộc họp nhóm, tổ, chi hội lồng ghép nhắc nhở hội viên không để con em chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không uống rượu bia khi điều khiển xe, không lấn đường, chạy ẩu, dễ gây tai nạn. Do các ngành, đoàn thể địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động nên người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cá nhân cũng như an ninh trật tự địa bàn”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH