13/07/2017 - 16:12

Phong Điền

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

TTH.VN - Thời gian qua, huyện Phong Điền chú trọng triển khai nhiều hình thức đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, huyện Phong Điền chú trọng triển khai nhiều hình thức đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện. Từ đầu tháng 3 - 2014 đến 31-5-2014, Công an huyện Phong Điền mở đợt cao điểm tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGT.

 

Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền tuần tra kiểm soát tuyến đường Lộ Vòng Cung. 

Theo đó, lực lượng công an giao thông ra quân tuần tra kiểm soát từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, tổ chức duy trì thường xuyên khép kín địa bàn. Đợt cao điểm nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt những trường hợp đối tượng có sử dụng hung khí nóng, đua xe, cướp giật. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phổ biến các quy định về Luật Giao thông đường bộ và đường thủy, đặc biệt là vấn đề xử phạt hành chính trong việc vi phạm ATGT, nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Nhờ đó, đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, các tuyến đường thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông, ít xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Quý I-2014, Đội Cảnh sát giao thông Trật tự - Cơ động huyện tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông, thu hút khoảng 1.460 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện trên 1.100 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 690 trường hợp với số tiền trên 424 triệu đồng. Đối với đối tượng vi phạm, Đội gởi danh sách về các đơn vị, để trên cơ sở đó, chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục, nhắc nhở người vi phạm rút kinh nghiệm, không còn tái phạm. Về đường thủy, Đội ra quân tuần tra kiểm soát 15 cuộc với 45 lượt đồng chí tham gia, nhắc nhở 13 trường hợp phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định. Đặc biệt, trong tháng 4 và 5 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: 30-4, 1-5 và ngày sinh của Bác 19-5, Công an huyện Phong Điền chủ động đề ra nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự - Cơ động huyện Phong Điền, cho biết: “Nhìn chung, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn ổn định, không có biểu hiện phức tạp. Sắp tới, Đội tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ và thủy nội địa, kiên quyết xử phạt đối với những lỗi dễ xảy ra tai nạn giao thông như: uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trong khi điều khiển phương tiện... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân tuân thủ đúng các quy định Luật Giao thông đường bộ; kết hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT về khuya, chống đua xe, lạng lách sau 22 giờ đêm; phối hợp với Đội Thanh tra giao thông kiểm tra tải trọng nhằm quản lý siết chặt các phương tiện vận tải…”.

Bài, ảnh: Hải Tiến

Chia sẻ bài viết