05/03/2013 - 09:41

Nhân rộng mô hình “Gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ cam kết đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông-vì sự an toàn của trẻ”

Võ Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng (đứng bìa phải) cùng lãnh đạo phường Phú Thứ giám sát các Chi hội trưởng các khu vực trong phường ký cam kết thực hiện mô hình “Gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông - vì sự an toàn của trẻ”.

Mô hình “Gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ cam kết đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông - vì sự an toàn của trẻ” trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng (từ tháng 9-2012 đến nay), do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Cái Răng phát động, qua gần 6 tháng triển khai thực hiện, có 14 chi, tổ hội trong phường đều ký cam kết thực hiện. Hội còn kết hợp với Ban ATGT TP Cần Thơ trao 150 nón bảo hiểm cho học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cái Răng, đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về giữ gìn trật tự ATGT; phát tài liệu tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên và phụ nữ thông qua tổ, nhóm phụ nữ và các câu lạc bộ...

Bà Võ Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, cho biết: “Từ khi phát động mô hình đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ trong quận luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lồng ghép các buổi sinh hoạt ở chỉ, tổ Hội, trong hội viên phụ nữ... Nhờ vậy, năm 2012, không có cán bộ, hội viên phụ nữ trong địa bàn phường Phú Thứ vi phạm Luật Giao thông. Để Năm An toàn giao thông (ATGT) 2013 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Cái Răng chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ thực hiện mô hình “Gia đình cán bộ, hội viên cam kết đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông- vì sự an toàn của trẻ”, đồng thời nhân rộng mô hình này ra toàn quận. Trong 2 tháng đầu năm 2013, có 7.181 hội viên sinh hoạt tại 63 chi, tổ Hội đăng ký không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gắn với việc cam kết thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội LHPN quận chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện Văn hóa giao thông; đồng thời thực hiện tốt các mô hình: “Phụ nữ thực hiện ATGT”, “Gia đình cán bộ, hội viên không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản, gây ách tắc giao thông và để xảy ra TNGT”, góp phần đảm bảo trật tự ATGT và kiềm chế TNGT xảy ra trên địa bàn; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng đường phố xanh, sạch, đẹp”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết