09/06/2013 - 20:32

QUẬN ĐOÀN CÁI RĂNG

Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông Xanh - Sạch - Đẹp”

Cán bộ Quận đoàn Cái Răng nhắc nhở học sinh trường THPT Nguyễn Việt Dũng thực hiện các tiêu chí mô hình “Cổng trường ATGT Xanh-Sạch-Đẹp”.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên  năm 2013 và thiết thực hưởng ứng “Năm an toàn giao thông (ATGT)”, Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng đã triển khai kế hoạch xây dựng “Cổng trường ATGT Xanh-Sạch-Đẹp”. Mô hình này được thực hiện tại các Trường THPT trên địa bàn quận gồm: Nguyễn Việt Dũng, Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Việt Mỹ. Tuy triển khai chưa lâu nhưng mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn. Anh Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư quận đoàn Cái Răng, cho biết: Ngoài việc đảm bảo ATGT thì mô hình “Cổng trường ATGT Xanh-Sạch-Đẹp” còn đảm bảo tiêu chí Xanh: Cổng trường có cây kiểng, bồn hoa do đoàn viên, học sinh đảm nhận trồng và chăm sóc. Sạch: Không có rác thải khu vực cổng trường. Đẹp: không có những mẩu quảng cáo dán sai qui định; không vẽ, viết lên tường rào, khu vực cổng trường.

Theo đó, mỗi trường tổ chức lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng năm ATGT như các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT (tổ chức ít nhất 4 cuộc tuyên truyền ATGT/trường/năm); định kỳ hàng tháng tuyên truyền trong chương trình phát thanh thanh niên. Ngoài ra, còn vận động 100% đoàn viên, giáo viên và học sinh ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thủy và thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động thực hành hỗ trợ đoàn viên, học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với các hội thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ. Ngoài ra mỗi trường thành lập và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm. Đồng thời, nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra người dân ở khu vực cổng trường vi phạm hành lang giao thông đường bộ, không buôn bán, lấn chiếm khu vực cổng trường. Bên cạnh đó, mỗi trường thành lập 1 đội hình tham gia hướng dẫn về ATGT trong thời gian cao điểm, mỗi đội ít nhất 5 thành viên tham gia. Chị Võ Thị Kim Cương, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Việt Dũng, nói: “Mô hình triển khai hơn 1 tháng, tình hình trật tự ATGT khu vực quanh cổng trường từng bước đi vào nề nếp. Đặc biệt, khi học sinh ra khỏi cổng trường đã ý thức hơn khi tham gia giao thông”.

Anh Lê Văn Hoàng cho biết: “Việc thực hiện mô hình nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, học sinh tham gia bảo đảm trật tự ATGT và xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Tổ chức Đoàn trường đăng ký với Ban giám hiệu xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT Xanh-Sạch-Đẹp” phải đảm bảo tính thực tiễn, sinh động để đạt hiệu quả tuyên truyền…

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

 

Chia sẻ bài viết