21/03/2026 - 08:16

Nguy cơ tai nạn giao thông khi tập thể dục dưới lòng đường 

Phong trào tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức khỏe của người dân đang phát triển mạnh mẽ, trong đó có đi bộ, chạy bộ. Tuy nhiên, việc đi bộ, chạy bộ buổi sáng trên đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khi một số người dân chưa tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người dân tập thể dục vào sáng sớm hay có thói quen đi cặp dải phân cách tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực tế, khi sáng sớm, một số trường hợp vô tư đi dưới lòng đường hay đi cặp theo dải phân cách. Việc này rất nguy hiểm vì tầm nhìn của các tài xế thường bị hạn chế bởi sương mù hoặc ánh sáng chưa rõ, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

Các quy định pháp luật hiện hành đã có chế tài đối với hành vi này nhằm răn đe và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi được hỏi thì nhiều người dân bày tỏ do thói quen, đi dưới lòng đường cho rộng rãi; có ý kiến cho rằng vỉa hè ở một số đoạn đường thường bị lồi lõm hoặc có vật cản che khuất tầm nhìn nên rất dễ vấp ngã khi trời còn chưa sáng hẳn, chứ bản thân không cố tình vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan khi thấy đường sá vắng vẻ (từ 4 giờ đến 5 giờ sáng), nhiều người vừa đi vừa trò chuyện quên các quy tắc an toàn cơ bản. Chính sự chủ quan của cá nhân đã tạo ra những cái bẫy nguy hiểm cho cả người tập thể dục lẫn chủ phương tiện lưu thông. Vì thời điểm này, các xe thường di chuyển với tốc độ nhanh, nên khó xử lý kịp thời khi phát hiện người đi bộ đi ở giữa đường hoặc sát dải phân cách.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, nêu rõ: phạt tiền từ 150.000-250.000 đồng đối với người đi bộ vi phạm các lỗi: không đi đúng phần đường quy định, không đi sát mép đường, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định, hoặc không qua đường tại nơi có đèn tín hiệu/vạch kẻ đường.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 30 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người đi bộ phải tuân thủ các quy định như: phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình; chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay…

Để mỗi buổi sáng thực sự là khoảng thời gian tái tạo năng lượng và mang lại sức khỏe đúng nghĩa, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức, chỉ đi bộ trên vỉa hè hoặc sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết