07/04/2020 - 09:33

Nguồn cung dồi dào, giá nhiều loại rau củ ở mức thấp 

Nguồn rau củ quả dồi dào, giá bán khá thấp tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

(CT)- Do nguồn cung dồi dào, gần đây giá nhiều loại rau củ quả giảm xuống ở mức khá thấp.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long… giá bắp cải trắng, rau muống, rau mồng tơi, đậu đũa, cải xanh, cải ngọt, xà lách, củ cải trắng… đang được nông dân bán cho tiểu thương chỉ còn ở 3.000-6.000 đồng/kg. Bí đao, cà tím, dưa leo, đậu co ve, khổ qua ở mức 6.500- 8.000 đồng/kg. Nhiều nông dân cho biết, giá nhiều loại rau, củ, quả đang giảm gần 50% so với cùng kỳ các năm trước do nguồn cung tăng mạnh vì thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương đẩy mạnh trồng rau màu và thời điểm này bước vào thu hoạch rộ. Trong khi đó, sức tiêu thụ nhiều loại rau màu trên thị trường tại nhiều nơi bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện nay, lượng rau củ quả về các chợ ở TP Cần Thơ rất dồi dào và giá bán lẻ nhiều mặt hàng cũng ở mức khá thấp. Tại các chợ Tân An, Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa… giá rau mồng tơi, rau muống, cải xanh, xà lách, bắp cải trắng, củ cải trắng, đậu bắp, mướp hương, cà tím, dưa leo… chỉ ở mức 6.000-10.000 đồng/kg.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết