24/07/2009 - 20:07

Thị trường hàng thiết yếu ở TP Cần Thơ

Nguồn cung dồi dào, giá cả bình ổn

Tại nhiều chợ nội ô thành phố sức mua gia cầm làm sẵn đang yếu.
Ảnh: ANH KHOA

Trước những thông tin về thời tiết diễn biến bất thường và tin đồn nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu giảm, nhiều người lo ngại rằng, những tháng cuối năm 2009 giá cả các mặt hàng này sẽ tăng. Nhưng từ đầu tháng 7-2009 đến nay, giá nhiều loại hàng thực phẩm thiết yếu chẳng những không tăng mà còn giảm hoặc bình ổn. Nguồn cung dồi dào, sức mua yếu đang là nguyên nhân làm cho giá các loại hàng thực phẩm có xu hướng giảm hoặc bình ổn...

* SỨC MUA GIẢM 30%

Tại nhiều chợ nội ô ở TP Cần Thơ, hiện giá bán lẻ nhiều loại thịt heo đã giảm khoảng 4.000- 8.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 6-2009. Giá bán lẻ thịt heo nạc tại nhiều chợ đang ở mức 58.000-62.000 đồng/kg, thịt đùi và ba rọi 55.000-56.000 đồng/kg, sườn: 72.000 đồng/kg...

Chị Nguyễn Thị Kim Chi, tiểu thương bán thịt heo tại chợ An Hòa, cho biết: “Hiện mỗi ngày tôi bán chỉ được khoảng 40 kg thịt heo, giảm khoảng 30% so với tháng trước. Gần đây, mưa nhiều nên ít người đi chợ nên sức mua thịt heo giảm mạnh. Hơn nữa, gần đến ngày tựu trường nên nhiều người phải lo cho con đi học và mua thịt heo ít hơn...”. Bà Nguyễn Thị Trúc Xuân, bán thịt heo tại chợ An Nghiệp, cho biết: “Dù giá các loại thịt heo đang giảm mạnh so với trước nhưng sức mua vẫn đang yếu. Với tình hình này, tôi dự đoán giá các loại thịt heo sẽ còn giảm nhẹ trong thời gian tới...”.

Sau một thời gian đứng ở mức 3,4-3,5 triệu đồng/tạ, từ đầu tháng 7-2009 đến nay, giá heo hơi tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm còn 3-3,2 triệu đồng/tạ. Theo giới kinh doanh thịt heo, giá heo hơi giảm mạnh do lượng heo tới lứa xuất bán nhiều, trong khi sức tiêu thụ các loại thịt heo đang chậm.

Tương tự, sức mua nhiều loại gia cầm làm sẵn cũng tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, nguồn cung gia cầm từ các tỉnh ĐBSCL đang rất dồi dào, nhất là vịt ta làm sẵn và gà công nghiệp, đã dẫn đến giá giảm. Tại các chợ ở TP cần Thơ, giá nhiều loại gia cầm làm sẵn đã giảm khoảng 2.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, giá gà ta làm sẵn đang ở mức 80.000-85.000 đồng/kg, vịt xiêm: 65.000-66.000 đồng/kg, vịt ta: 45.000-47.000 đồng/kg...

Bà Nguyễn Thị Cúc, tiểu thương bán cá ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ, cho biết: Do nguồn cung giảm, hiện giá nhiều loại cá đồng đánh bắt tự nhiên đang tiếp tục đứng ở mức cao. Tuy nhiên, hiện giá nhiều loại cá nuôi lại giảm do gần đây lượng hàng về chợ nhiều. Hiện, giá nhiều loại thủy sản giảm 2.000-7.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần. Tại nhiều chợ nội ô thành phố, giá cá lóc nuôi loại 1 đã giảm từ 45.000 đồng/kg xuống còn 38.000 đồng/kg; cá điêu hồng từ 35.000 đồng/kg giảm xuống còn 32.000 đồng/kg; rô phi từ 30.000 đồng/kg giảm còn 28.000 đồng/kg; lươn loại 1 từ 105.000 đồng/kg giảm còn 100.000 đồng/kg... Riêng giá cá lóc đồng đứng ở mức 65.000 đồng/kg, cá rô 55.000 đồng/kg, ba sa 32.000 đồng/kg...

* GIÁ NHIỀU MẶT HÀNG BÌNH ỔN

Sau khi giảm giá khoảng 700 đồng/kg cách nay hơn nửa tháng, trong 3 ngày qua giá loại đường cát Thái Lan đã tăng trở lại ở mức tương ứng với lúc chưa giảm. Riêng đường cát của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) gần đây vẫn bình ổn. Nhiều tiểu thương đang mua vào đường Thái Lan ở mức khoảng 11.200 đồng/kg, đường Casuco loại hạt to: 12.200 đồng/kg; còn giá đường bán lẻ tại nhiều chợ đang ở mức 12.000-13.500 đồng/kg. Hiện nay, sức mua đường cát đang bình ổn, trong khi nguồn cung không thiếu hụt do lượng đường Thái Lan trên thị trường dồi dào. Tuy nhiên, cũng đã có một số cơ sở làm bánh dịp Tết Trung thu bắt đầu mua đường vào phục vụ sản xuất. Giới kinh doanh mặt hàng này dự đoán, trong tháng tới, sẽ có nhiều cơ sở làm bánh đẩy mạnh mua đường vào, do đó sức mua đường có khả năng sẽ tăng. Tuy nhiên, với sức cung như hiện nay, giá đường có thể chỉ tăng nhẹ. Trong khi đó, giá nhiều loại đậu bán trên thị trường gần đây bình ổn. Tại nhiều chợ nội ô thành phố, giá đậu xanh đang ở mức khoảng 16.000-16.500 đồng/kg, đậu phộng: 20.000 đồng/kg, đậu trắng: 22.000 đồng/kg...

Bà Nguyễn Thị Hồng ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhận xét: “Gần đây, chỉ có một số loại thực phẩm công nghệ như đường cát giá có tăng chút đỉnh, còn hầu hết các loại thực phẩm công nghệ khác đều bình ổn, nguồn hàng dồi dào. Giá gạo cũng đang bình ổn. Riêng giá nhiều loại thực phẩm tươi sống như: thịt heo, thịt gia cầm, cá lại có xu hướng giảm so với trước”.

Theo một số siêu thị trên địa bàn thành phố, gần đây sức mua hàng hóa tại siêu thị không có biến động lớn, giá cả nhiều loại hàng hóa bình ổn, chỉ có một số mặt hàng tăng nhẹ. Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Cần Thơ (Siêu thị Co.opMart Cần Thơ), cho biết: “Những tháng gần đây, doanh thu của siêu thị vẫn tăng trưởng bình thường. Trong tháng 6-2009, siêu thị bán hàng ra đạt doanh số gần 28 tỉ đồng. Dự tính, trong tháng 7-2009 siêu thị phấn đấu đạt 29,5 tỉ đồng. Hiện nay, siêu thị trữ lượng hàng hóa vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu mua sắm của khách hàng. Gần đây, giá cả nhiều loại hàng hóa tại siêu thị được bình ổn, có nhiều mặt hàng còn khuyến mãi giảm giá, chỉ có một số loại hàng tiêu dùng và mỹ phẩm giá tăng nhưng không đáng kể chỉ khoảng 1-2% và rau tăng do mấy ngày qua mưa nhiều ảnh hưởng năng suất. Từ nay đến thời điểm Tết Trung thu, có khả năng giá cả nhiều hàng hóa tiếp tục bình ổn vì đang vào cao điểm mùa mưa thường giá hàng hóa khó tăng...”.

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, hiện nay giá một số mặt hàng có tăng (như: sữa, sắt thép, thức ăn chăn nuôi) nhưng nhìn chung giá các loại hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tương đối bình ổn, không có tình trạng sốt giá, găm hàng. Nguồn cung các loại hàng thiết yếu trên thị trường phong phú, dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: Từ nay đến cuối năm 2009, để bình ổn giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát, Sở Công thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc niêm yết giá, bán hàng đúng theo chất lượng và giá niêm yết. Song song đó, Sở Công thương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường. Lực lượng quản lý thị trường và thanh tra tiếp tục phối hợp với các ngành hữu quan đẩy mạnh việt kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo hàng hóa được lưu thông thông suốt; chống đầu cơ, nâng giá bán hàng và hàng nhập lậu, hàng giả kém chất lượng, cũng như xử lý các trường hợp bán hàng không niêm yết giá theo quy định. Thường xuyên nắm lượng cung cầu hàng hóa trên thị trường, nhất là những nơi tập trung lượng hàng lớn (như các siêu thị, các doanh nghiệp lớn) để có những phản ứng kịp thời. Mặt khác, Sở Công thương thành phố cũng tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tháo gỡ các khó khăn và tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất của Chính phủ để ổn định và mở rộng việc sản xuất kinh doanh, tạo nguồn hàng dồi dào cho thị trường, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

VĂN CÔNG-ANH KHOA

Tại nhiều chợ nội ô thành phố sức mua gia cầm làm sẵn đang yếu. Ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết