27/03/2018 - 07:42

Người đi bộ sai luật, gây tai nạn có thể bị xử lý hình sự 

Vừa qua, tại ngã ba quốc lộ 91 - đường Đặng Thanh Sử, nơi giáp ranh giữa 2 phường Châu Văn Liêm và Phước Thới, quận Ô Môn đã xảy ra vụ va quẹt giao thông giữa người đi bộ và xe máy. Người đi bộ bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu…

Người đi bộ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ diễn ra phổ biến ở khu vực gần chợ bến đò Đu Đủ. Ảnh: CHẤN HƯNG
Người đi bộ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ diễn ra phổ biến ở khu vực gần chợ bến đò Đu Đủ. Ảnh: CHẤN HƯNG

Cũng trên tuyến quốc lộ 91, đoạn gần chợ bến đò Đu Đủ, thuộc phường Phước Thới, cứ vào mỗi sáng, tình trạng người đi bộ sang đường không đúng quy định diễn ra thường xuyên. Theo lý giải của một số người, tại khu vực này, ngành chức năng có kẻ vạch dành cho người đi bộ sang đường, nhưng hơi xa nơi này chừng vài chục mét. Vì thế, để tiện lợi, họ cứ việc “vô tư” băng sang đường, khi quan sát thấy vắng xe cộ lưu thông.

Kể từ ngày 1-1-2018, người đi bộ sang đường không tuân thủ luật giao thông, để xảy ra tai nạn có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018). Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng...

Tai nạn giao thông để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Để hạn chế nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra, người tham gia giao thông phải biết tự bảo vệ mình, đặc biệt là những người đi bộ phải chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ như: Đi đúng vạch, đi theo tín hiệu đèn báo, đi từ từ, thậm chí phải giơ tay báo hiệu khi qua đường…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết