21/05/2013 - 09:51

Người cao tuổi phường Thường Thạnh chung tay giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cho biết: “Mới đây, UBND phường vừa phát động toàn thể cán bộ công chức, viên chức ban, ngành, đoàn thể địa phương hưởng ứng Năm An toàn giao thông (ATGT), vận động nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông. Ngoài việc ký cam kết bản thân không vi phạm ATGT, cán bộ còn đồng tình với việc giáo dục, nhắc nhở người thân, con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm ATGT”. Đối với Hội NCT phường, không đợi đến khi phường có chủ trương, mà nhiều năm qua, khi Nhà nước phát động đội nón bảo hiểm, hội viên NCT phường đã nghiêm chỉnh chấp hành, với ý thức tự bảo vệ bản thân, hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông, không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Hội NCT phường Thường Thạnh còn tích cực tham gia cùng các Hội, đoàn thể trong tuyên truyền về Luật giao thông trong toàn phường

Ông Võ Tấn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội NCT khu vực Thạnh Thắng, cho biết: Ngoài việc tích cực cùng ban nhân dân khu vực tuyên truyền về ATGT đến các hộ dân, Chi hội NCT còn quan tâm lồng ghép các nội dung tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT đến các hội viên, trong các cuộc họp tổ. Chi hội NCT khu vực Thạnh Thắng hiện có trên 130 hội viên, tham gia sinh hoạt trong 4 tổ hội. Qua quan sát, hầu hết hội viên đều hiểu và cam kết giáo dục con cháu trong gia đình, tuân thủ Luật giao thông đường bộ, theo suy nghĩ “chạy chậm cho chắc ăn”. Ông Hồng vui vẻ nói thêm:  “Thông qua các nội dung tuyên truyền về ATGT, các hội viên đã tiếp thu và chấp hành tốt. Bằng chứng là khi được con cháu chở đi giỗ quải, tiệc tùng hay hội họp, khám sức khỏe, dù xa hay gần, các cụ không chỉ tự “thủ” nón bảo hiểm mà còn nhắc nhở và “lấy giùm” nón bảo hiểm của con cháu. Nhiều cụ, nếu không có nón bảo hiểm hay con cháu có chút “hơi men” thì tuyệt đối không đi xe gắn máy”. Còn ông Nguyễn Văn Xuân nói: “Khi gia đình có dịp sum họp giỗ quải, lễ Tết, tôi luôn nhắc nhở con cháu không nhậu nhẹt bí tỉ “quên đường về”, khi lỡ say xỉn thì không được điều khiển xe, mà phải ngủ nghỉ để tỉnh táo. Khi tham gia lưu thông, phải mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, đội nón bảo hiểm, chạy đúng làn đường, tốc độ quy định…”.    

Các cán bộ và hội viên NCT trong phường “thỏa thuận”, nếu bắt gặp con cháu các hội viên trong khu vực có biểu hiện vi phạm ATGT trên các tuyến giao thông liên khu vực, thì phải kịp thời răn đe, nhắc nhở và thông báo, để gia đình có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh. Hơn thế nữa, cán bộ Hội NCT từ phường đến 11 khu vực phải gương mẫu và nhắc nhở các thành viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Kết quả cho thấy, gần đây gia đình cán bộ, hội viên NCT giảm thiểu tình trạng va quẹt, không xảy ra vi phạm các quy định về ATGT.

Theo Hội NCT phường Thường Thạnh, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các Hội, đoàn thể trong phường tuyên truyền sâu rộng về Luật giao thông đường bộ, đường thủy đến các học sinh, thanh niên, hội viên. Phấn đấu xây dựng mỗi cán bộ, hội viên Hội NCT phường trở thành một tuyên truyền viên nòng cốt về các quy định đảm bảo trật tự ATGT Luật giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông cũng như sự an lành, bình yên từng gia đình.

MAI THY

 

Chia sẻ bài viết