18/05/2026 - 23:02

KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2026)

Ngàn hoa dâng Bác 

Di sản về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường đạt những thành tựu toàn diện trên mọi lĩnh vực. Những công trình, phần việc thiết thực hôm nay chính là những đóa hoa ngát hương, thành kính dâng lên Bác, mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).

Lan tỏa hành động đẹp

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hệ thống chính trị TP Cần Thơ đã gắn nội dung này với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhân dân thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ tinh thần học tập sang làm theo, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản tham gia đổi rác lấy quà.

Cán bộ Đoàn - Hội đồng Đội phường Cái Khế vừa phối hợp Liên đội Trường Tiểu học Võ Trường Toản tổ chức “Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường” lần thứ VII-2026, với chủ đề “Tuổi trẻ Cái Khế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhận chiếc bình đựng nước mới tinh, em Nguyễn Trần An Nhiên học lớp 1A6, phấn khởi chia sẻ: “Con thu gom giấy, chai nhựa đã qua sử dụng, đổi được bình đựng nước. Con thấy chương trình này rất hay, con và các bạn vừa bảo vệ môi trường vừa nhận được những món quà yêu thích”. Đây là một trong nhiều hành động Đoàn phường Cái Khế tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh làm theo lời Bác.

Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, cho biết: Qua học tập, giai đoạn 2022-2027, đoàn viên, thanh niên, học sinh phường đã làm theo Bác với hơn 150 công trình, phần việc thanh niên thiết thực: vệ sinh môi trường, khai thông dòng chảy, trồng cây xanh, xóa quảng cáo trái phép... tổng giá trị làm lợi cho cộng đồng trên 1,6 tỉ đồng. Bên cạnh các hoạt động tham giao bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, Đoàn phường còn tổ chức đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; “Cửa hàng yêu thương 0 đồng” trao quà, học bổng tặng học sinh; phối hợp tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, mô hình “Bếp ấm” tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện... Năm 2025, Đoàn phường Cái Khế là tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam, được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên dương.

Chi bộ khu vực 1, phường Hưng Phú là một trong những điển hình về xây dựng các mô hình làm theo gương Bác. Theo ông Nguyễn Hữu Lẹ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, Chi ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên khu vực gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Từ học tập, cán bộ, đảng viên khu vực đã làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với lợi ích của nhân dân. Điển hình, năm 2025, cán bộ, đảng viên khu vực vận động xã hội hóa hơn 200 triệu đồng, nhiều ngày công lao động để nâng cấp cầu, đường giao thông, làm cống thoát nước; xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân; vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… 

“Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Học Bác, trong vận động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc ở khu vực, chúng tôi đều mở sổ ghi chép đầy đủ. Trong các cuộc họp dân, chúng tôi công khai rõ ràng từng khoản thu, chi để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, có lòng tin, từ đó đồng lòng thực hiện" - ông Nguyễn Hữu Lẹ chia sẻ. Nhận xét về cách làm của cán bộ khu vực, ông Nguyễn Việt Hùng ở khu vực 1 nói: “Cán bộ khu vực công khai rõ ràng các khoản đóng góp, bà con rất tin tưởng, ủng hộ. Tôi không chỉ góp tiền mà còn sắp xếp công việc gia đình cùng tham gia bắc cầu, nâng cấp đường… Mỗi người cùng góp sức sẽ xây dựng khu dân cư văn minh hơn”.

Nhiều tấm gương cá nhân điển hình

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân điển hình, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương và thành phố. Bà Nguyễn Phi Nhạn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, phường Ninh Kiều, là cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen. Năm 2025, bà Nhạn được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương là 1 trong 95 bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu cấp thành phố.

Báo công dâng Bác là một trong những hành động cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Cần Thơ thực hiện vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Trong ảnh: Đảng bộ phường Ninh Kiều báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ ở Công viên Bến Ninh Kiều.

Trong 12 năm tham gia công tác ở khu vực, bà Nguyễn Phi Nhạn luôn sát cánh với cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ. Bà Nhạn cùng cán bộ, đảng viên vận động nhân dân nâng cấp 100 cột cờ, xây dựng 4 cổng rào an ninh trật tự; lắp đặt mới và sửa chữa, nâng cấp 14 camera an ninh; thành lập 4 điểm chữa cháy công cộng, 5 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ gạo cho người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn; tặng quà hộ nghèo, cận nghèo... Bà Nguyễn Thị Gương, 76 tuổi, người dân khu vực, xúc động bày tỏ: “Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực quan tâm chăm lo, thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm”.

Cựu chiến binh Dương Hữu Chí, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Thới Trung, xã Cờ Đỏ, tham gia công tác ở ấp từ năm 2005 đến nay. Ông Chí được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Tâm đắc lời Bác dạy, việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm, ông Chí chủ động phối hợp cùng cán bộ, đảng viên vận động nhân dân hiến đất để Nhà nước đầu tư tráng bê tông, mở rộng tuyến bờ Tây kinh Ngang từ 2m ra 4m; vận động người dân đóng góp hơn 68 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, lắp cột cờ trên tuyến đường bờ Tây kinh Ngang; vận động hơn 6 triệu đồng lắp 4 camera an ninh ở đầu tuyến đường ra vào ấp… 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông Chí phối hợp cán bộ xã, ấp giới thiệu người dân vay hơn 6 tỉ đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; mỗi năm vận động khoảng 150 phần gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, ông phối hợp cán bộ các cấp vận động xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà cho người dân khó khăn về nhà ở; thành lập tổ hợp tác trồng lúa để nông hộ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao; thành lập tổ hợp tác đan lưới và tổ hợp tác đan ghế nhựa, giúp người dân có việc làm, cải thiện thu nhập… Hiện nay, ấp Thới Trung không còn hộ nghèo. Chi bộ ấp Thới Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

*    *    *

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân TP Cần Thơ. Những chuyển biến sâu sắc về nhận thức đã biến thành hành động cụ thể, thiết thực, giúp nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi tập thể và cá nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết