25/11/2017 - 21:37

Nâng cao ý thức về an toàn giao thông 

Nhằm nâng cao văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Riêng năm học 2016-2017, các cấp bộ Đoàn – Hội tuyên truyền về an toàn giao thông cho trên 13.000 lượt học sinh, sinh viên.

Đoàn viên, sinh viên tham gia hội thi lái xe an toàn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Q. THÁI

Theo chị Đỗ Thị Ngọc Duy, Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, Quận đoàn – Hội đồng Đội quận chỉ đạo các liên đội thường xuyên phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc trong các chương trình phát thanh măng non. Tuổi trẻ quận còn tổ chức hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, thu hút 13 đội, với hơn 500 lượt đoàn viên, học sinh tham gia. Quận đoàn vận động học sinh tham gia các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, an toàn giao thông cấp thành phố. Đồng thời, treo 10 pa nô tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn quận.

Đoàn – Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong thành phố phối hợp tổ chức cho sinh viên tình nguyện điều tiết giao thông tại khuôn viên trường, tránh tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông; tổ chức hội thi lái xe an toàn, diễu hành tuyên truyền hoặc sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông. Vừa qua, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam” năm 2017, thu hút 100 thí sinh tham gia hội thi, theo hình thức rung chuông vàng. Bên cạnh tìm hiểu về kiến thức pháp luật chung, nội dung trọng tâm của hội thi là Luật Giao thông đường bộ. Các đơn vị trực thuộc Thành đoàn còn phối hợp nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền về an toàn giao thông, như: Tập huấn lái xe an toàn, kỹ thuật sơ cấp cứu, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết