Đó là nội dung trọng tâm mà khu vực Hòa Thạnh B (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) muốn hướng đến, nhằm huy động sức mạnh, phát huy vai trò của người dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, trong những cuộc hội, họp, khu vực luôn tranh thủ lồng ghép nội dung tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về giao thông, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Từ đó, những chính sách, kế hoạch của địa phương phát động, dễ dàng nhận được sự đồng thuận của người dân.

Những chiếc cầu, tuyến đường trên địa bàn khu vực Hòa Thạnh B được quan tâm, sửa chữa kịp thời, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.
Thiết thực nhất, khi địa phương đưa ra chủ trương bê tông hóa những tuyến lộ giao thông nông thôn, người dân khu vực nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để nhà nước thi công tuyến lộ. Từ đầu năm đến nay, người dân khu vực đóng góp gần 20 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để hoàn thành công trình cống đập, xây và sửa chữa 2 cầu ván, giúp giao thông trong khu vực thông suốt. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của những thành viên trong Tổ cầu, đường khu vực Hòa Thạnh B. Đó là những lão nông, người lao động, nhận thức hết ý nghĩa công việc xây cầu, làm đường, nên tự nguyện tham gia. Vừa ra thăm đồng, thấy chiếc cầu gần nhà có nhịp ván bị long đinh, lão nông Trần Văn Hiền (75 tuổi) í ới gọi thêm mấy người bạn trong xóm (cũng là thành viên Tổ cầu, đường) cùng nhau sửa chữa cầu. Ông Hiền (hiện là Tổ trưởng Tổ cầu, đường, khu vực Hòa Thạnh B) cho biết: "Tụi tui thấy việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nên tự nguyện gia nhập Tổ, cầu đường. Tuy mỗi người có công việc riêng, nhưng hễ thấy cầu hư, đường xuống cấp thì lập tức sửa chữa, giúp việc đi lại của bà con được thuận lợi, an toàn".
Khi tư tưởng đã thông, người dân thấy được ý nghĩa thiết thực của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông sẽ sẵn sàng hợp tác với chính quyền địa phương. Vì thế, công tác thu quỹ bảo trì đường bộ của khu vực Hòa Thạnh B đạt kết quả khả quan. Đầu tháng 9-2014, khu vực Hòa Thạnh B triển khai thu phí bảo trì đường bộ năm 2014 trên địa bàn khu vực, chưa đầy 1 tháng đã có khoảng 80% người dân tham gia đóng quỹ. Ông Châu Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, cho biết: "Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn khu vực được đảm bảo, bên cạnh sự cố gắng của địa phương, có sự đóng góp không nhỏ của người dân, luôn nhiệt tình ủng hộ và tham gia cùng địa phương trong công tác này. Đó là thành công địa phương đạt được từ việc vận động, xây dựng lòng tin với dân".
Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG