28/01/2015 - 21:43

Nâng cao ý thức chấp hành quy định về giao thông cho học sinh tiểu học

Việc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ khi tham gia giao thông rất cần thiết, không chỉ bảo đảm an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở các em. Để làm được điều đó, ngoài ý thức chấp hành của các bậc phụ huynh thì trách nhiệm của nhà trường là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng phụ huynh, học sinh tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Thời gian qua, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP Cần Thơ đã có nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho phụ huynh và học sinh của trường mình. Thế nhưng, tình trạng học sinh tiểu học không đội MBH khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra phổ biến.

 Nhiều phụ huynh “quên” đội MBH khi đưa rước con đến trường.

Nhiều bậc phụ huynh thường đưa ra nhiều lý do tin tưởng vào tay lái và khả năng có thể bảo vệ con khi có tai nạn xảy ra; sợ mất thời gian; ngại sự vướng víu; sợ MBH không đảm bảo dễ gây tổn thương cho con khi tai nạn xảy ra; trẻ em cảm thấy không thoải mái khi đội MBH… Chị N.T.T (ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nói: “Tôi hiểu việc đội MBH sẽ rất tốt cho trẻ em. Tôi cũng đã mua MBH cho con, nhưng ít chở bé đi chơi xa, chủ yếu chở đi học, đi vòng vòng mua đồ ăn, đi chơi rồi về nhà. Mỗi bận đi như vậy chỉ mất vài chục phút, bé ít chịu đội MBH vì nóng nực, lại phải mất công tháo ra đội vào”… Khảo sát một vòng các tuyến đường lớn trong nội ô TP Cần Thơ, dễ dàng bắt gặp nhiều phụ huynh chở con em trên đường nhưng “quên” đội MBH.

Để kéo giảm tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong học đường nhằm nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trước tiên, các bậc phụ huynh, nhà trường cần ý thức tầm quan trọng của việc đội MBH cho các em; thường xuyên giáo dục con em mình đội MBH khi tham gia giao thông để tự bảo vệ mình. Đây còn là hành động góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông. Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định đội MBH, góp phần vào việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Tại điểm k, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không đội “MBH cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “MBH cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết