10/10/2013 - 22:08

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ y tế

Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy) gắn nhiều bảng tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Trong ảnh: Bảng tuyên truyền không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông (trái). 

Bác sĩ Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, cho biết, thời gian qua, Trung tâm y tế thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ y tế và nhân viên của Trung tâm. Qua đó, nhắc nhở anh em tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông như: chạy đúng tốc độ quy định, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, tuân thủ tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm... Trước đây, một bộ phận cán bộ y tế còn lơ là, chưa ý thức tốt khi tham gia giao thông như: chạy xe vượt tốc độ quy định, uống rượu bia… và có trường hợp cán bộ y tế tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, dẫn đến tai nạn giao thông, tử vong, để lại nỗi đau mất mát người thân cho gia đình và đồng nghiệp. Do đó, Ban lãnh đạo Trung tâm lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, định kỳ về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Trung tâm quy định, nếu có trường hợp cán bộ, nhân viên y tế bị cảnh sát giao thông xử phạt, gởi thông báo về Trung trâm thì sẽ nhận hình thức kỷ luật, không xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Ngoài ra, Trung tâm nghiêm cấm cán bộ y tế đi công tác cơ sở, tuyệt đối không tổ chức tiệc tùng, liên hoan, uống rượu bia, dẫn đến say xỉn, vừa tốn kém vừa có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Theo bác sĩ Đinh Xuân Hải, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan yếu tố rượu bia. Do đó, hầu hết cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. Những năm qua, không có trường hợp cán bộ, nhân viên y tế vi phạm luật giao thông…

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận trên 200 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó, có 30 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật nặng, đa số liên quan đến yếu tố rượu bia. Mặc dù ngành chức năng các địa phương quy định cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc nhưng tình trạng này vẫn còn phổ biến. Bác sĩ Đinh Xuân Hải cho biết, bên cạnh tăng cường các biện pháp tuần tra, giám sát đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, các ngành chức năng cần đánh thuế rượu bia cao, tức "đánh" vào túi tiền của người dân, trong khi mức thu nhập của người dân còn thấp, qua đó, góp phần hạn chế tình trạng người dân có rượu bia khi tham gia giao thông.

HẢI TIẾN

Chia sẻ bài viết