01/02/2019 - 11:52

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền an toàn giao thông 

Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), năm 2019, tuổi trẻ TP Cần Thơ tiếp tục duy trì và nâng chất các mô hình tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT.

 Ban ATGT TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội thi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa.  

Trong nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ chú trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên về văn hóa giao thông. Cụ thể, Thành đoàn sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài và kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời thành lập các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng, ứng cứu tai nạn giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, mỗi cơ sở Đoàn đều thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có công trình, phần việc tham gia bảo đảm ATGT, như: Xây dựng các tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, xây dựng và sửa chữa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Chỉ tính năm 2018, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã xây dựng và sửa chữa hơn 150km đường giao thông cùng nhiều hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông. Nổi bật là ngày hội lái xe an toàn, thi Rung chuông vàng tìm hiểu về ATGT, phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông…

Theo anh Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, các hoạt động xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung, đảm bảo ATGT nói riêng được tuổi trẻ đơn vị đẩy mạnh thực hiện. 10 năm qua (2008-2018), các cơ sở Đoàn đã xây dựng 35 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng an ninh” trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã lắp đèn chiếu sáng công cộng, phát quang bụi rậm trên 30km đường giao thông, đồng thời vận động người dân ký cam kết đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT. Trong các đợt hành quân lao động giúp dân, tuổi trẻ Công an thành phố cũng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên nhằm cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Kết quả, giai đoạn 2008-2018, các cơ sở Đoàn đã xây dựng 8,5km đường giao thông, 13 cầu bê tông, phát trên 6.300 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường độ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cùng hàng trăm đợt ra quân phát quang bụi rậm, sửa chữa cầu, đường giao thông góp phần giúp bà con lưu thông thuận lợi, an toàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn cũng sẽ đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về ATGT phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông dưới hình thức sân khấu hóa, hội thi, làm phim ngắn, phát tờ rơi đến hộ gia đình, tiểu thương. Ngoài ra, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết