20/04/2015 - 10:24

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục an toàn giao thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2015.

Tiết học An toàn giao thông của cô trò Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền.

Theo đó, đối với giáo dục mầm non, giáo viên tập cho trẻ làm quen với một số phương tiện giao thông, tín hiệu, biển báo hiệu giao thông đường bộ; ngồi trên xe đạp, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn… Đối với giáo dục tiểu học, học sinh được tuyên truyền đi bộ, qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn; ngồi trên xe đạp, xe gắn máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt; hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, chỉ dẫn báo hiệu đường bộ và Cảnh sát giao thông... Đối với giáo dục THCS, học sinh được giáo dục đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy; tình huống giao thông nguy hiểm, học sinh làm gì để phòng, tránh tai nạn giao thông (TNGT)… Đối với giáo dục THPT, học sinh được trang bị các kỹ năng điều khiển xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện an toàn; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, phòng, tránh TNGT, hành vi bị nghiêm cấm và văn hóa khi tham gia giao thông …. Đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục phổ biến cho học sinh, sinh viên các kiến thức về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm; văn hóa khi tham gia giao thông; quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều khiển xe gắn máy…

Thời gian qua, việc tuyên truyền, giáo dục ATGT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đạt một số kết quả nổi bật. Học sinh nắm rõ quy tắc, có ý thức và thái độ khi tham gia giao thông tốt hơn. Việc ùn tắc giao thông trước cổng trường được khắc phục bằng các biện pháp phù hợp, không để xảy ra hiện tượng đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép… Bà Trần Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: "Để đạt kết quả trên, bên cạnh nỗ lực của ngành, còn có sự quan tâm hỗ trợ từ các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả của Ban ATGT thành phố".

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Ban ATGT thành phố tổ chức các hội thi để đánh giá về kiến thức, kỹ năng của học sinh về ATGT giữa các trường. Đồng thời có phần thưởng khích lệ giáo viên và học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi về ATGT do Bộ GD&ĐT tổ chức; khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ATGT…

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết