09/03/2026 - 13:56

Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Chi bộ Trường Mầm non Tây Đô tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Giáo viên Trường Mầm non Tây Đô hướng dẫn trẻ trang trí áo dài, áo bà ba.

Theo cô Trương Thị Ngọc Liễu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Đô, hằng năm, Chi bộ, Ban lãnh đạo trường triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của ngành. Tùy theo nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký các nội dung “làm theo” thiết thực: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực giảng dạy, rèn luyện phẩm chất nhà giáo... Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều có ý thức rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn; đồng thời, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của ngành để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ...

Cô Nguyễn Ngọc Hiền, giáo viên dạy lớp chồi 3, cho biết: “Một trong những điều tôi học tập được từ Bác là nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của người đảng viên. Tôi dạy các bé tình yêu quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu; kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn; đoàn kết với bạn bè; hay như khi chơi xong phải xếp đồ chơi gọn gàng vào nơi quy định... Ngoài ra, bản thân tôi tích cực tham gia các phong trào do ngành, Chi bộ phát động để nêu gương cho quần chúng; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm, sáng tạo...”.

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của Trường không chỉ nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn. Đảng viên Phan Thu Ngân, giáo viên dạy nhóm trẻ 13-18 tháng tuổi, chia sẻ: “Nhờ Chi bộ, lãnh đạo Trường tạo điều kiện thuận lợi, tôi học gần xong chương trình trung cấp lý luận chính trị, lớp cử nhân ngôn ngữ Anh và chuẩn bị thi đầu vào thạc sĩ ngành quản lý giáo dục. Tôi cũng được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác”.

Theo cô Trương Thị Ngọc Liễu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Đô, hiện nay, các giáo viên, nhân viên của Trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều cán bộ, giáo viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua, trở thành giáo viên giỏi các cấp. Điển hình năm học 2024-2025, Trường có 23 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp trường, quận và 1 sáng kiến tham gia cấp thành phố; 6 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận và 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 5 sản phẩm xây dựng thiết bị dạy học số cấp trường và 1 sản phẩm đạt giải Nhì cấp quận. Công tác phát triển đảng viên mới được Chi bộ quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Trong năm qua, Chi bộ chăm bồi, phát triển 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Chi bộ lên 26 người...

Nhiều năm liền, Chi bộ Trường Mầm non Tây Đô được công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2025, Chi bộ Trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Trường đạt danh hiệu lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết