16/03/2014 - 19:48

Một phút bất cẩn, ân hận cả đời

Thời gian gần đây, TAND quận Ninh Kiều đã đưa ra xét xử một số vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; cản trở giao thông đường bộ… dẫn đến hậu quả chết người. Chỉ vì chủ quan khi tham gia lưu thông trên đường, không tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các bị cáo đã gây nên những cái chết thương tâm cho bị hại, còn bản thân bị lãnh án tù.

N. T. K. T. (ngụ quận Cái Răng) vừa bị TAND quận Ninh Kiều tuyên 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội cản trở giao thông đường bộ. T. làm nghề bán hủ tiếu trên đường 3 Tháng 2 (phường An Bình). Khoảng 21 giờ ngày 12-7-2013, T. đi qua bên kia đường để thu gom các tô hủ tiếu bán cho khách hàng. T. không đi trên phần đường dành cho người đi bộ mà đi tắt bằng cách leo qua dải phân cách, rồi va chạm với mô tô của anh V. (ngụ huyện Phong Điền) đang chạy tới, làm cả hai té ngã. Sau đó, anh V. tử vong do chấn thương sọ não nặng. Cơ quan điều tra xác định, lỗi chính do T. đi bộ qua đường không đúng nơi quy định, đi bộ vượt qua dải phân cách, không quan sát các xe đi tới, cản trở, gây tai nạn giao thông làm chết người. Lỗi phụ của anh V. là điều khiển xe có rượu bia, đến khu vực quy định (có trường học) không giảm tốc độ. T. biện bạch do trước đây, thấy nhiều người băng qua đường như vậy mà không bị gì, nên bị cáo bắt chước đi theo, không biết làm vậy là vi phạm luật. Bị cáo đâu ngờ sự chủ quan, thiếu hiểu biết của mình gây hậu quả thảm khốc, tước đi mạng sống người khác, làm con mất cha, vợ mất chồng, gia đình tan nát. Qua phân tích của HĐXX, bị cáo T. khóc nức nở, bày tỏ sự hối hận và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

 Tham gia lưu thông không đúng làn đường qui định rất dễ gây tai nạn. Trong ảnh: Một trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi qui định. Ảnh chụp chiều 12-3-2014 trên đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều.

Trước đó, T. T. S. (ngụ quận Cái Răng) bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do bất cẩn, xe của S. đụng vào đuôi mô tô của anh A. khi cả hai đang chở người thân lưu thông trên đường Quang Trung. Cú va chạm này làm hai xe té ngã, anh A. tử vong, còn những người khác bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, lỗi chính của S. là điều khiển mô tô tham gia giao thông kém quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền kề trước, lấn trái đường. Lỗi phụ của anh A. là chuyển hướng xe không đúng nơi quy định. Tại tòa, S. bày tỏ sự tiếc nuối. Phải chi hôm đó bị cáo không nôn nóng về nhà, đừng chạy ẩu thì đâu ra nông nổi. Ngoài số tiền đền bù thiệt hại, chi phí thuốc men cho bị hại, S. phải vào tù, trong khi cha mẹ già không người phụng dưỡng.

Theo báo cáo của Công an quận Ninh Kiều, năm 2013, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, tăng cao so với năm 2012. Năm 2013, toàn quận xảy ra 13 vụ tai nạn (tăng 8 vụ so với cùng kỳ), làm chết 12 người (tăng 7 người so với cùng kỳ), bị thương nặng 8 người. Một trong những nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông tăng cao là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế. Hội đồng xét xử 2 vụ án trên cũng có chung nhận xét, chỉ vì các bị cáo quá bất cẩn, xem thường luật lệ giao thông, nên để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tổn thất do tai nạn giao thông gây ra rất lớn, không gì có thể bù đắp được. Vì vậy, người dân nên tăng cường ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và người khác.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết