09/11/2018 - 07:45

Mỗi sinh viên là một tuyên truyền viên an toàn giao thông 

Với hơn 70 ngàn hội viên đang sinh hoạt ở các cấp Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam TP Cần Thơ, 5 năm qua (2013-2018), HSV các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhiều sáng kiến phổ biến, tuyên truyền để nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong sinh viên. Các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) duy trì khá tốt, như: Diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, tình nguyện hỗ trợ phân luồng giao thông giờ cao điểm tại các nút giao thông, cổng trường học…


Sinh viên tình nguyện sửa chữa đường giao thông ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: DÂN AN

Theo chị Nguyễn Thị Mộng Ngân, Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, HSV trường hiện có 5 liên chi HSV các khoa, với hơn 3.300 hội viên. Mỗi năm học, HSV tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân”, “Tuần sinh hoạt chính trị toàn trường”, trong đó, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về ATGT. Bên cạnh đó, HSV thường xuyên cử sinh viên tham gia các hội thi tìm hiểu về pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng. Hằng năm, dịp ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hay Tháng Thanh niên, Đoàn - HSV thành lập các đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, huyện Cờ Đỏ ra quân phát quang bụi rậm, phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT.

Với tiêu chí mỗi sinh viên là một tuyên truyền viên về ATGT, Đoàn - HSV Trường Đại học Nam Cần Thơ thường xuyên lồng ghép chủ đề văn hóa giao thông trong các cuộc thi, buổi sinh hoạt đoàn viên, sinh viên. HSV trường tận dụng trang fanpage của trường tuyên truyền, phổ biến kiến thức các quy định ATGT. Đồng thời, đăng tải hình ảnh đẹp về những công trình, phần việc tuổi trẻ tham gia đảm bảo ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong sinh viên.

Qua chiến dịch “Mùa hè xanh”, giai đoạn 2013-2018, HSV các trường thực hiện 235 công trình, phần việc thanh niên, trong đó, nổi bật các hoạt động sửa chữa cầu, đường giao thông, thắp đèn chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, đoạn đường ATGT. Mỗi năm, hàng chục đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT tại cổng trường mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thu hút nhiều sinh viên tham gia. Qua hoạt động phong trào sinh viên, không chỉ góp sức xây dựng xã hội giao thông thân thiện, mà còn nâng cao ý thức về văn hóa giao thông.

DÂN AN

Chia sẻ bài viết