20/09/2017 - 09:31

Mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực 

Góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông (ATGT); xây dựng “văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trung An, huyện Cờ Đỏ vừa ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ tôn giáo với ATGT tại ấp Thạnh Lộc 2.

Hội LHPN xã Trung An trao Quyết định thành lập mô hình CLB “Phụ nữ tôn giáo với an toàn giao thông”.

Theo chị Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, đây là CLB đầu tiên tập trung tuyên truyền về ATGT trong hội viên phụ nữ tôn giáo. Qua đó, giúp chị em nâng cao kiến thức, phát huy vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình; tạo sự chuyển biến tích cực trong tuyên truyền, vận động phụ nữ và các thành viên gia đình thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự ATGT; giảm số vụ tai nạn giao thông tại địa phương, vì hạnh phúc mỗi gia đình. Sắp tới, CLB sẽ mở rộng nội dung tuyên truyền để cung cấp kiến thức pháp luật liên quan phụ nữ và trẻ em; giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giáo dục con, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình bền vững.  

Bước đầu, CLB có 25 thành viên là các hội viên phụ nữ đạo Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn. Định kỳ mỗi tháng một lần, CLB tuyên truyền lồng ghép các kiến thức pháp luật về ATGT trong các buổi thuyết giảng tại Chùa Giáo Hòa Tự. Chị Đặng Thị Lệ, thành viên CLB, chia sẻ: “Hội LHPN thành lập CLB tôi thấy rất hay và bổ ích. Qua sinh hoạt, chị em có điều kiện tìm hiểu, học hỏi nhiều thông tin, kiến thức liên quan pháp luật, đặc biệt những vấn đề liên quan ATGT, quy định xử phạt hành chính… để tuyên truyền, nhắc nhở người thân, hàng xóm nghiêm chỉnh chấp hành”.

Cô Dương Thị Nhịn, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Bên cạnh các nội dung chủ yếu tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy, CLB còn quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống hội viên phụ nữ tôn giáo để có biện pháp giúp đỡ phù hợp; phát động thành viên gửi tiết kiệm, gây quỹ hoạt động, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, hướng đến mục tiêu sống tốt đời - đẹp đạo”. 

Bài, ảnh: QUỲNH ANH 

Chia sẻ bài viết