06/07/2026 - 06:44

Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Cần Thơ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, thực chất. Từ các chuyến công tác ở nước ngoài đến việc đón tiếp các đoàn doanh nghiệp quốc tế, thành phố từng bước mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối và quảng bá môi trường đầu tư, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham quan, học tập thực tế các mô hình, sáng kiến phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý môi trường đô thị tại sự kiện Đối thoại Sáng kiến Hành lang Đô thị Mekong (UMCI) lần thứ 4 tại TP Cần Thơ. 

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác

Một trong những điểm nhấn của hoạt động đối ngoại trong 6 tháng đầu năm là chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố tại Hàn Quốc vào đầu tháng 5-2026. Tại đây, đoàn đã tổ chức Phiên kết nối doanh nghiệp Busan - Cần Thơ, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 địa phương gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại, công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực. Song song đó, thành phố tổ chức Đoàn công tác tại Lào nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác truyền thống và mở rộng kết nối trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố cũng đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Nhiều lĩnh vực được các đối tác quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics, phát triển đô thị, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố có nhiều lợi thế nhờ vị trí trung tâm vùng ĐBSCL với hệ thống giao thông và hạ tầng logistics từng bước được hoàn thiện. Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, thành phố ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn, đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các dự án.

Theo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2026, TP Cần Thơ tiếp và làm việc với 421 đoàn khách quốc tế, gồm 2.854 lượt khách nước ngoài, tăng 118 đoàn và 1.075 lượt khách so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố cũng tiếp nhận, xử lý 48 hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thống nhất cho 34 đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn.

Thành phố đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Busan (Hàn Quốc); thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ giữa Sở Nội vụ TP Cần Thơ và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc); thỏa thuận hợp tác giữa Sở Xây dựng TP Cần Thơ với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Thành phố cũng tổ chức thành công Đối thoại Sáng kiến Hành lang Đô thị sông Mekong lần thứ 4, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Cần Thơ...

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như KOCHAM, KOTRA, JICA cùng nhiều đối tác quốc tế để giới thiệu môi trường đầu tư, quy hoạch phát triển và danh mục các dự án ưu tiên của thành phố. Thông qua các hoạt động này, nhiều doanh nghiệp nước ngoài có thêm thông tin về tiềm năng, lợi thế cũng như các chính sách thu hút đầu tư của Cần Thơ.

Đặc biệt, thành phố đang xây dựng hệ sinh thái xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thông minh trên nền tảng công nghệ thực tế ảo VR360 và trí tuệ nhân tạo, giúp nhà đầu tư tiếp cận nhanh thông tin về quy hoạch, khu công nghiệp, hạ tầng logistics, quỹ đất và các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao kinh tế tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Thông qua hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các chương trình kết nối giao thương quốc tế, doanh nghiệp thành phố được cập nhật thông tin thị trường, kết nối với các hệ thống phân phối và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng xuất khẩu.

Trong chuyến làm việc tại thành phố, ông Lawrence Chan, Đại diện cấp cao Tập đoàn Sembcorp phụ trách hệ thống VSIP tại Việt Nam, đánh giá cộng đồng doanh nghiệp Singapore ngày càng quan tâm đến môi trường đầu tư của Cần Thơ, nhất là các lĩnh vực sản xuất, logistics, chế biến thực phẩm, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Theo ông Lawrence Chan, sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố đã tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Minh chứng là Công ty Bestway - nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ - tiếp tục mở rộng quy mô với việc thuê thêm 9,2ha đất và bổ sung 40 triệu USD vốn đầu tư.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số, logistics và phát triển đô thị bền vững. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại trong việc thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của TP Cần Thơ.

Bải, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết