27/05/2026 - 06:47

Mở hướng phát triển hàng không và du lịch 

Ngoài nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch, TP Cần Thơ tích cực phối hợp xúc tiến phát triển thị trường, mở mới và duy trì các đường bay đi và đến thành phố. Việc thắt chặt liên kết giữa ngành hàng không và du lịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL.

Du khách quốc tế tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: KIỀU MAI

Nhận diện “điểm nghẽn”

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ, thành phố đã tập trung triển khai nhiều đề án, chính sách nhằm phát huy giá trị của du lịch sinh thái đặc trưng, khai thác du lịch văn hóa, cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch biển. Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn được tổ chức thành công. Bên cạnh đó, việc mở rộng không gian phát triển, thành phố sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, tạo thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết vùng có sức cạnh tranh cao.

Cùng với đó, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Cần Thơ có vị trí chiến lược, đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của ĐBSCL. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, công suất phục vụ 3 triệu hành khách/năm cùng khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, Cảng HKQT Cần Thơ được kỳ vọng trở thành mắt xích kết nối hàng không của khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Dù có những kết quả đáng ghi nhận, song ngành du lịch Cần Thơ vẫn đang đối mặt với một số hạn chế nhất định. Hệ thống sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng; thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp. Liên kết giữa du lịch với hàng không, thương mại, nông nghiệp và dịch vụ chưa đồng bộ. Một số hoạt động quảng bá quốc tế còn nhiều giới hạn.

Trong khi đó, Cảng HKQT Cần Thơ vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Đặc biệt, việc tạm dừng các đường bay quốc tế tại Cảng HKQT Cần Thơ ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút trực tiếp lượng khách quốc tế đến với thành phố. Phần lớn du khách hiện phải di chuyển qua đường bộ hoặc quá cảnh tại các sân bay lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Thắt chặt liên kết

Để đẩy mạnh xúc tiến thị trường du lịch cho Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ đề xuất 4 nội dung trọng tâm. Cụ thể: tăng cường hợp tác phát triển thị trường và khôi phục các đường bay quốc tế; tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; đẩy mạnh hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại và chuyển đổi số; thúc đẩy thu hút đầu tư nhằm phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đề xuất ACV sớm khôi phục các đường bay quốc tế, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay nội địa kết nối từ miền Bắc và miền Trung. Sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn làm đòn bẩy hiệu quả để thu hút du khách, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các chuyến bay.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng giám đốc ACV Cần Thơ, nhận định, Cần Thơ không chỉ có tiềm năng du lịch mà còn thuận lợi để phát triển logistics hàng không nhờ vị trí gần cảng biển và trung tâm vùng nguyên liệu. ACV sẽ tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ xúc tiến thị trường và phối hợp quảng bá nhằm thu hút thêm các hãng hàng không khai thác đường bay tại Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Trong năm nay, thành phố dự kiến tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… để quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến mở thêm các đường bay mới. Thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, định hướng hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ACV và các đơn vị liên quan trong xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch địa phương và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các đường bay đi/đến Cần Thơ.

T. TRINH

Chia sẻ bài viết