27/09/2023 - 15:36

Minamino vui như "cá gặp nước" 

BÌNH DƯƠNG

Rời CLB Liverpool trong thất bại, tiền vệ Takumi Minamino chuyển đến Monaco thi đấu và đang hồi sinh mạnh mẽ. Bí quyết thành công nằm ở cuộc hội ngộ với thầy cũ.

Minamino đang là mũi công sắc bén bên cánh phải Monaco. Ảnh: AS Monaco

Minamino ra sân chưa tới 200 phút ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa cuối tại Liverpool, do vậy đôi bên chia tay hồi hè 2022 là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, anh cũng không sớm gặt hái thành công tại Monaco do khó khăn trong việc thích nghi với giải đấu mới cũng như thường xuyên bị đóng khung ở vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-4-2. Truyền thông Pháp chế nhạo Minamino là "bản hợp đồng thất bại nhất của Ligue 1 mùa rồi" mặc dù giải chỉ mới trôi qua 8 vòng. Tuy nhiên, một năm sau, Minamino nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8" do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFPA) bình chọn. Trong số 15 bàn thắng của Monaco kể từ đầu mùa này, một mình Minamino đóng góp 3 bàn và 3 kiến tạo, cho thấy anh là nhân tố quan trọng trong chiến thuật tấn công của tân HLV Adi Hutter, người bắt đầu dẫn dắt CLB hồi hè 2023.

Sơ đồ thi đấu 3-4-2-1 của ông Hutter rất phù hợp với Minamino. Minamino và Aleksandr Golovin thường ra sân ngay từ đầu để tạo thành cặp tiền vệ công hoạt động phía sau một trung phong và điều này đã phát huy hiệu quả trong 5 vòng đầu tiên của giải Ligue 1. Tiền vệ công bên cánh phải là vị trí phù hợp với điểm mạnh của tuyển thủ Nhật Bản và cho phép anh làm nổi bật khả năng di chuyển không bóng của mình. Những pha dâng cao tấn công của Monaco vì thế có chiều sâu và chất lượng hơn rất nhiều. Ở trận gặp Nice thuộc vòng 6 vừa rồi, HLV Hutter tiếp tục sử dụng chiến thuật tương tự, để rồi ép sân đội khách và thậm chí có tới 2 cơ hội trên chấm penalty. Quả penalty thứ hai là do Minamino tạo ra. Ðáng tiếc là Monaco gục ngã với tỷ số 0-1, nhận thất bại đầu tiên tại mùa này và cũng là trận thua đầu tiên dưới thời HLV Hutter.

Minamino từng là học trò của ông Hutter tại đội RB Salzburg. Sự thân quen này đã giúp ích cho cuộc hội ngộ tại Monaco nhưng chính việc Minamino phù hợp với sơ đồ của nhà cầm quân người Áo mới giải thích được màn hồi sinh của anh hiện nay.

Minamino không phải là tiền vệ kiến thiết truyền thống, không có những pha chuyền bóng cầu vồng vào khu vực 1/3 cuối sân. Thay vào đó, anh di chuyển khôn khéo và tận dụng tốt cơ hội lập công. Bàn thắng vào lưới Nantes là một ví dụ. Ðó là cú lắc đầu chính xác trong vòng 5m50 sau khi Minamino len lỏi vào khoảng trống giữa các hậu vệ đối phương mà không bị phát hiện.

Ðến nay, vẫn còn nhiều người tranh cãi về việc Minamino thi đấu tốt ở RB Salzburg nhưng chuyển đến Liverpool thì thất bại. HLV Jurgen Klopp của Liverpool tin tưởng Minamino nhưng ông chưa bao giờ xếp học trò đá vai trò "số 10" mà anh yêu thích. Ðội chủ sân Anfield khi đó sở hữu các ngôi sao tấn công gồm Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane và Diogo Jota. Do vậy, Minamino gia nhập Liverpool sai thời điểm, chứ không phải anh không đủ giỏi để thành công.

Chia sẻ bài viết