02/12/2021 - 10:33

Messi xứng đáng với “viên ngọc thứ bảy” 

Lionel Messi vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng 2021 của Tạp chí France Football, nhờ các thành tích cá nhân và đỉnh cao là Cúp vô địch Copa America.

Đây là lần thứ bảy trong sự nghiệp Messi đoạt Quả bóng vàng, sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Ảnh: sportbible

Đây là lần thứ bảy trong sự nghiệp Messi đoạt Quả bóng vàng, sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Ảnh: sportbible

Xếp sau Messi trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2021 lần lượt là tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich và tiền vệ Jorginho - người vô địch EURO 2021 cùng đội tuyển quốc gia Ý và Champions League cũng như Siêu cúp châu Âu với Chelsea. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo - chủ nhân 5 Quả bóng vàng - chỉ đứng thứ sáu trong cuộc bình chọn năm nay.

Trong năm 2021, Messi giành cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng CLB Barcelona và đưa đội tuyển Argentina lên ngôi Copa America. Nếu cúp Nhà vua Tây Ban Nha giúp Barcelona tránh một mùa giải trắng tay, thì danh hiệu vô địch Copa America 2021 đánh dấu chiếc cúp đầu tiên Messi có được cùng tuyển Argentina. Ở Copa America, Messi kiến tạo nhiều nhất (5), giành 2 danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ hay nhất vòng chung kết. Ngoài ra, Messi cũng đã kết thúc La Liga mùa 2020-2021 với danh hiệu vua phá lưới (30 bàn). Xét về danh hiệu tập thể, Messi thua Jorginho một chút và so về số bàn thắng, anh cũng không đọ được với Lewandowski (41 bàn ở Bundesliga mùa rồi). Tuy nhiên, thông số trong năm 2021 của Messi là rất đáng nể: ra sân 56 trận ở cấp CLB và đội tuyển, đóng góp 41 bàn thắng, 17 kiến tạo. Điểm trừ duy nhất của Messi trong năm 2021 là hòa nhập chậm sau khi đầu quân cho PSG, nhưng điều này không cản các nhà báo chấm 613 điểm cho tiền đạo 34 tuổi, so với 580 điểm của Lewandowski.

Sau khi Messi có lần thứ bảy thắng giải Quả bóng vàng, rất nhiều người hâm mộ trên thế giới đã tức giận vì cho rằng tiền đạo Lewandowski xứng đáng hơn. Nhưng thật ra, năm ngoái mới thực sự đáng tiếc cho Lewandowski. Khi đó, anh truyền cảm hứng giúp Bayern Munich vô địch Champions League và từng khiến Messi lu mờ khi cùng “Hùm xám” đè bẹp Barcelona với tỷ số 8-2 ở tứ kết. Trong mùa giải Bayern Munich đoạt “cú ăn 3” danh hiệu vô địch, anh đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng trên mọi mặt trận. Nhưng vì đại dịch COVID-19, France Football không bình chọn Quả bóng vàng 2020.

Sang năm nay, Lewandowski đưa Bayern Munich tới ngôi vương Bundesliga mùa 2020-2021, lập kỷ lục ghi 41 bàn và “ẵm” Chiếc giày vàng châu Âu. Thế nhưng bao nhiêu đó chỉ đủ giúp trung phong 33 tuổi người Ba Lan sở hữu Giải Tiền đạo xuất sắc nhất năm 2021 từ France Football và lần đầu vào tốp 3 bình chọn Quả bóng vàng.

Quả bóng vàng là danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong giới cầu thủ, được trao lần đầu năm 1956. Ban đầu, giải thưởng chỉ dành cho những cầu thủ người châu Âu đang thi đấu tại các CLB châu Âu. Từ năm 1995, luật bình chọn điều chỉnh, cho phép các cầu thủ ngoài châu lục có cơ hội nhận giải nếu họ đang khoác áo một CLB tại châu Âu. Mãi đến năm 2007, Quả bóng vàng mới mở rộng phạm vi cầu thủ được bình chọn trên toàn thế giới. Quả bóng vàng mà Messi vừa nhận được làm thủ công, rất tinh xảo, nặng 12kg và có giá trị hơn 3.000 Euro.

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết