BÌNH DƯƠNG
CLB Manchester United thừa biết họ phải mạo hiểm khi chiêu mộ tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund, bởi mặc dù đây là cầu thủ triển vọng nhưng chưa được "thử lửa" ở cấp độ cao nhất.

Hojlund ra mắt Man United ngày 5-8. Ảnh: CGTN
Man United vừa mua thành công Hojlund từ Atalanta với giá 64 triệu Bảng, có thể tăng lên 72 triệu bảng tùy vào thành tích thi đấu. Sở hữu chiều cao 1m91, mái tóc vàng và được xem là mũi công quan trọng của Man United, Hojlund không thể tránh khỏi việc bị so sánh với Erling Haaland, "cỗ máy săn bàn" của Manchester City. Tính hợp lý đằng sau quyết định ký hợp đồng với Hojlund là Man United phải tái khởi động chính sách chiêu mộ chưa hoàn thiện, vốn đã dẫn đến những sai lầm đắt đỏ liên tiếp kể từ sau chữ ký chất lượng là trung phong Robin van Persie chiêu mộ hồi năm 2012.
Kể từ khi Van Persie đến và ghi 26 bàn để giúp Man United vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013 (danh hiệu Ngoại hạng Anh gần nhất của đội bóng này), "Quỷ đỏ" như con thuyền tròng trành trên thị trường chuyển nhượng, chỉ mang về những tiền đạo thất bại. Các chân sút Radamel Falcao, Odion Ighalo, Edinson Cavani và Wout Weghorst lần lượt đến Man United nhưng đều không tạo ảnh hưởng hoặc đóng góp rất ít, trong khi những tên tuổi lớn như Romelu Lukaku và Alexis Sanchez lại gây thất vọng tràn trề. Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo ghi bàn tốt hơn nhưng "cái tôi" quá lớn của hai ngôi sao này không giúp nâng cao tinh thần thi đấu của cả đội. Trong khi đó, Anthony Martial tuy đã trải qua 8 năm tại Old Trafford nhưng vẫn chưa định hình được anh là một trung phong thực thụ hay tiền đạo dạt cánh. Thế nên, HLV của Man United, Erik ten Hag nói rõ với Giám đốc thể thao John Murtough rằng mua một tiền đạo là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch chiêu mộ ở hè này.
Các nguồn thạo tin tiết lộ rằng tiền đạo Harry Kane của CLB Tottenham nhanh chóng bị gạt tên vì 2 lý do. Thứ nhất, Man United không muốn tham gia vào cuộc mặc cả kéo dài với Tottenham về việc chuyển nhượng Kane. Yếu tố thứ hai là quyết tâm của ông Ten Hag tìm kiếm chân sút có thể pressing mạnh mẽ các hậu vệ đối phương và thậm chí giữ vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên của đội nhà. Tuyển thủ Anh không nổi tiếng ở khả năng này, do vậy nằm ngoài kế hoạch của chiến lược gia người Hà Lan.
Với 26 bàn cho Napoli tại Serie A mùa rồi, Victor Osimhen cũng được cân nhắc chiêu mộ, song Man United vẫn cảm thấy chưa ổn. Giai đoạn "thảm họa" của Lukaku tại Chelsea sau khi trở về từ Inter Milan (nơi anh thi đấu bùng nổ) đã khiến Man United cảnh giác với việc sử dụng số bàn thắng tại Serie A làm thước đo khả năng nổ súng của một tiền đạo.
Do vậy, Man United quyết định đưa về Hojlund, người chỉ ghi 9 bàn cho Atalanta tại Serie A mùa rồi. Tuy nhiên, trong khi Hojlund có vài thành tích nổi bật trong thời gian ngắn thi đấu ở giải vô địch quốc gia Áo năm 2022, quan điểm của một số tuyển trạch viên là ngôi sao 20 tuổi này vẫn chưa sẵn sàng cho giải đấu cao nhất nước Anh cũng như vai trò "số 9" của Man United. Những người khác đánh giá tân binh người Ðan Mạch là "viên kim cương thô" mà màn trình diễn của anh ở nửa cuối mùa rồi đã cho thấy tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế về kiểm soát bóng và chuyền bóng cho đồng đội băng lên nhận.