19/10/2023 - 06:07

Man United phụ thuộc Rashford như thế nào? 

Thành tích thiếu thuyết phục của Manchester United hiện nay cho thấy CLB vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phong độ của tiền đạo Marcus Rashford.

Rashford (phải) đã phung phí nhiều cơ hội ghi bàn ở trận thua Crystal Palace. Ảnh: Getty Images

Rashford (phải) đã phung phí nhiều cơ hội ghi bàn ở trận thua Crystal Palace. Ảnh: Getty Images

Với việc thua 4/7 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa này, Man United đang có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1989-1990. Rashford, cầu thủ nhận lương cao nhất CLB với 325.000 Bảng/tuần, chỉ mới ghi 1 bàn. Cũng có những tiền đạo phong độ thất thường như Rashford, nhưng vấn đề của “Quỷ đỏ” là họ không có người gánh vác trọng trách ghi bàn khi tuyển thủ Anh thi đấu sa sút.

Ở mùa 2021-2022 mà Man United về đích thứ sáu EPL, Rashford chỉ có 5 pha lập công sau 32 trận trên mọi đấu trường. Đến mùa 2022-2023 chứng kiến Rashford ghi 32 bàn, đổi lại Man United cán đích vị trí thứ ba và đoạt Carabao Cup.

Ở giai đoạn giữa mùa giải rồi, Rashford từng ghi tới 17 bàn sau 19 trận. Nhưng sau đó, anh chỉ đóng góp 4 bàn, phần nào lý giải nguyên nhân Man United không thắng 10/22 trận cuối mùa. Tính từ tháng 2-2023 đến nay, Rashford đá tổng cộng 22 trận nhưng chỉ ghi 5 bàn.

Có nhiều nguyên nhân kéo giảm mức đóng góp của Rashford hiện nay. Mùa rồi, mệt mỏi sau khi phục vụ cho đội tuyển Anh tại World Cup 2022 là yếu tố khiến phong độ Rashford lao dốc. Gần đây, những lựa chọn trên hàng công của Man United, cả về chất lượng lẫn số lượng, bị hạn chế bởi vấn đề kỷ luật Jadon Sancho, Antony vắng mặt do vụ hành hung phụ nữ và CLB quyết định không tái thu nạp Mason Greenwood hậu bê bối cá nhân.

Ngoài ra, chấn thương của các tân binh mùa hè như Mason Mount và Rasmus Hojlund cũng đã ảnh hưởng tới sức mạnh tấn công của Man United, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho Rashford. Trong các trận đầu mùa, Rashford bất đắc dĩ phải đá vai trò trung phong, thay vì tiền đạo cánh trái mà anh cảm thấy thoải mái nhất.

Rashford không phải không có cơ hội ghi bàn ở EPL mùa này. Anh thực hiện 28 cú sút, nhiều hơn các tiền đạo khác như Son Heung-min (20 cú sút), Julian Alvarez (22), Mohamed Salah (21), Bukayo Saka (18) và Alexander Isak (15), nhưng chỉ có 6 lần đưa bóng trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác 21%. Tỷ lệ này của Son là 50%, Alvarez 45%, Salah 48%, Saka 50% và Isak 60%.

Sau trận thua Crystal Palace trên sân nhà vừa rồi, HLV Erik ten Hag của Man United nói rằng: “Rashford biết cậu ta có thể làm tốt hơn hiện nay”. Cho đến khi ông Ten Hag tìm ra giải pháp để Man United giảm phụ thuộc vào phong độ, cảm xúc của Rashford, thành công của CLB và ngôi sao 25 tuổi này vẫn sẽ liên quan chặt chẽ với nhau. Đây là điều đáng lo ngại cho Man United.

Man United dựa dẫm quá nhiều vào Rashford là hình ảnh trái ngược với các đối thủ khác trong tốp 4 mùa rồi. Có 4 cầu thủ Arsenal ghi ít nhất 11 bàn thắng, trong khi Newcastle sở hữu 3 ngôi sao ghi tối thiểu 10 bàn. Manchester City chủ yếu trông cậy vào “cỗ máy săn bàn” Erling Haaland nhưng cũng có tới 5 cầu thủ ghi ít nhất 7 bàn.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Man UnitedRashford