25/07/2023 - 08:35

Man United đau đầu với bài toán tiền đạo 

BÌNH DƯƠNG

Mua một tiền đạo đẳng cấp thế giới là ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong hè này nhưng cơ hội sở hữu tay săn bàn chất lượng đang phai mờ rất nhanh.

Tiền đạo Osimhen đang có phí chuyển nhượng rất cao. Ảnh: Football Today

Trong trận giao hữu với Leeds gần đây, các tiền vệ Man United đã để lại vài dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, hàng công vẫn còn hình ảnh quen thuộc: dứt điểm thiếu chính xác. Đơn cử như tình huống ngay sau khi Hannibal Mejbri sút bóng trúng người thủ môn Leeds, Amad Diallo đưa bóng lên trời ở cự ly gần.

Sang hiệp hai, HLV Erik ten Hag quyết định thay đổi toàn bộ đội hình và cuối cùng Man United giành chiến thắng 2-0 nhờ công của Noam Emeran và Joe Hugill. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ trẻ này khó có khả năng đá trận mở màn Ngoại hạng Anh (EPL), gặp Wolves vào ngày 14-8 tới.

Không phải bây giờ mà cả tháng qua của kỳ chuyển nhượng, Man United đã nhắm tới nhiều mục tiêu. Trong đó, 4 mục tiêu rõ ràng nhất có giá quá đắt để nghiêm túc theo đuổi. Harry Kane là lựa chọn số một của ông Ten Hag song đội bóng chủ quản Tottenham quyết không bán trung phong người Anh cho đối thủ trực tiếp. Hơn nữa, đây là cầu thủ có giá ít nhất 80 triệu Bảng dù sắp bước qua tuổi 30.

Trẻ hơn thì có Victor Osimhen 24 tuổi, nhưng phía CLB Napoli gần đây hét giá tới 170 triệu Bảng, cao gấp đôi giá Kane. Hai mục tiêu tiếp theo là Goncalo Ramos của Benfica và Kolo Muani của Frankfurt, nhưng họ cũng nằm trong tầm giá 80 triệu Bảng/cầu thủ, tức nằm ngoài khả năng tài chính của "Quỷ đỏ". Lúc này, chân sút người Đan Mạch Rasmus Hojlund trở thành mục tiêu thực tế duy nhất, có điều là cầu thủ 20 tuổi này chỉ mới đá 32 trận ở Serie A, ghi 9 bàn. Hojlund đạt phong độ bất ngờ ở đội tuyển quốc gia với 6 bàn thắng có được chỉ trong 4 trận đầu tiên, bao gồm cú hat-trick ngay trong trận ra mắt. Do là hiện tượng thú vị như Erling Haaland, giá của Hojlund vẫn đang tăng. Mức giá 85 triệu Bảng mà CLB Atalanta đưa ra là quá cao đối với tiền đạo chỉ mới thi đấu 1 mùa ở 1 trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Cần nhắc rằng Man United đã chi gần phân nửa ngân sách hè để chiêu mộ tiền vệ Mason Mount và sắp phải chi hơn 40 triệu Bảng để mua thủ môn Andre Onana.

Tại Old Trafford hiện nay, Anthony Martial vẫn là tiền đạo "xịn" và có đẳng cấp khác so với Wout Weghorst. Tuy nhiên, Martial dễ bị chấn thương khi anh đã dính 6 chấn thương khác nhau, bỏ lỡ 33 trận mùa rồi, hơn phân nửa số trận của Man United. Trong những lần hiếm hoi ra sân, tiền đạo kỳ cựu này cũng không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Martial vắng mặt ở trận giao hữu với Leeds do đang chờ bình phục chấn thương rách cơ.

Mặc dù cán đích vị trí thứ ba EPL mùa rồi, Man United chỉ ghi 58 bàn thắng, bằng với đội xếp thứ 9 là Brentford và thấp nhất trong tốp 6. Trong đó, một mình Marcus Rashford đóng góp hơn 25% số bàn thắng. Man United sắp tới trao cho ngôi sao 25 tuổi này bản hợp đồng mới, với mức lương "biến" anh thành cầu thủ có thu nhập cao nhất CLB. Đội bóng muốn Rashford đạt phong độ tốt nhất, đồng nghĩa họ phải mang về cho anh một đối tác đáng tin cậy trên hàng công.

Chia sẻ bài viết