07/08/2017 - 09:02

Lo ngại khi tai nạn giao thông tăng 

Tại Hội nghị Sơ kết 30 ngày tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn (từ 16/6-15/7/2017) do Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống bày tỏ quan ngại vì tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với tháng trước đó.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công an thành phố tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm và quận, huyện thường xuyên xảy ra tai nạn, tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp khắc phục; đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để răn đe.

Đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an thành phố là nỗ lực phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiềm chế TNGT, góp phần đảm bảo ANTT địa phương.

Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp vi phạm Luật Giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Theo báo cáo của Công an thành phố, đợt cao điểm này, địa bàn xảy ra 10 vụ TNGT đường bộ, tăng 3 vụ so với trước đợt cao điểm, làm chết 10 người, bị thương 7 người. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện 2.654 cuộc tuần tra giao thông; 542 cuộc tuần tra lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng.  Qua đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 6.194 trường hợp, với số tiền trên 6,2 tỉ đồng.

Các lực lượng nghiệp vụ phối hợp thực hiện hàng ngàn cuộc tuần tra đêm, giải tán hàng ngàn đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực phân luồng, điều tiết, đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường chính vào nội ô thành phố, gần các địa điểm diễn ra lễ hội, khu vui chơi, giải trí.

Công an phối hợp tổ chức 93 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan tại các trường học, cơ quan doanh nghiệp, nơi tiếp công dân; phát 1.750 tờ rơi, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ, cho rằng: “Vào mùa mưa, thường gia tăng TNGT do nhiều nguyên nhân, như: nước ngập, phương tiện dễ bị hư hỏng, tâm lý người dân muốn nhanh chóng về nhà, dẫn đến phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo…, gây hậu quả đáng tiếc. Để giữ gìn TTATGT, chúng tôi sẽ kết hợp công an các đơn vị, quận, huyện đẩy mạnh tuần tra khép kín địa bàn, xử lý vi phạm, phục vụ người dân đi lại thuận lợi”.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục ra quân, thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm. Song song đó, nỗ lực thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề liên quan lĩnh vực TTATGT, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, kéo giảm TNGT theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nạn giao thông