01/03/2020 - 08:14

Liverpool tăng trưởng trên mọi lĩnh vực 

Theo báo cáo tài chính công bố hôm 27-2, năm ngoái Liverpool thu về 42 triệu Bảng lợi nhuận trước thuế, mặc dù đã đầu tư tới 223 triệu Bảng vào việc mua sắm cầu thủ.

Thành công của Liverpool trong và ngoài sân cỏ đang song hành, khi đội bóng này đạt doanh thu kỷ lục 533 triệu Bảng trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31-5-2019 (tăng hơn 78 triệu Bảng). Con số này có được nhờ đội bóng cán đích vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải rồi, giành được thỏa thuận phát sóng Champions League và một loạt hợp đồng thương mại mới.

Các cầu thủ Liverpool sắp trở thành tân vương EPL. Ảnh: 90min

Báo cáo tài chính thường niên cho thấy tất cả 3 nguồn doanh thu chính của Liverpool đều tăng mạnh: doanh thu truyền thông tăng 41 triệu Bảng, lên 261 triệu Bảng; doanh thu thương mại tăng 34 triệu Bảng, lên 188 triệu Bảng và doanh thu trận đấu tăng 3,5 triệu Bảng, lên 84 triệu Bảng. Tương tự, quỹ lương nhảy từ 263 triệu Bảng trong mùa giải 2017-2018 lên 310 triệu Bảng ở mùa 2018-2019.

Trong năm tài khóa 2018-2019, Liverpool cũng có thêm 9 đối tác thương mại mới, còn đội ngũ bán lẻ ghi nhận số lượng cửa hàng chính thức bán mặt hàng thương hiệu LFC trên toàn cầu đã lần đầu tiên vượt 1 triệu. Kế hoạch khuyếch trương trên thị trường quốc tế cũng lớn mạnh, với việc một đối tác bán lẻ mới được công bố tại Malaysia, có thêm cửa hàng CLB tại Thái Lan và các kênh bán hàng mới trên trang thương mại điện tử Amazon tại Mỹ, Canada và Đức. CLB cũng đáp ứng đơn đặt hàng thương mại điện tử ở 190 quốc gia, một con số kỷ lục của đội bóng này.

Trong khi đó, số người theo dõi các trang mạng xã hội của Liverpool tăng 26%, lên gần 70 triệu lượt. Kênh YouTube chính thức đã chạm mốc 2,5 triệu người đăng ký và là đội bóng EPL được theo dõi nhiều nhất. Riêng Twitter cũng tăng 11%, lên 13,5 triệu người theo dõi và đạt tổng cộng 59 triệu lượt tương tác trong giai đoạn 2018-2019, nhiều hơn các CLB khác ở xứ sương mù tới 6 triệu lượt.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến Liverpool đầu tư mạnh tay chưa từng thấy vào việc tăng cường lực lượng. Cụ thể, họ đã chi tới 223 triệu Bảng để chiêu mộ nhiều cầu thủ, bao gồm thủ thành Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho và Xherdan Shaqiri. Ngoài ra, “Lữ đoàn đỏ” cũng gia hạn hợp đồng với không dưới 11 cầu thủ ở đội một, như: Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino và thủ quân Jordan Henderson. Đây chính là những “công thần” giúp Liverpool bỏ xa đội xếp thứ hai Manchester City tới 22 điểm trên bảng xếp hạng hiện nay, trong khi giải chỉ còn 11 vòng đấu. Với khoảng cách này, đội bóng vùng Merseyside còn cách ngôi vô địch EPL lần đầu tiên sau 30 năm chỉ 4 trận thắng. Ngoài vấn đề nhân sự, Liverpool còn chi 50 triệu Bảng để xây mới một trung tâm huấn luyện tại Kirkby, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới.

Trong năm tài khóa kết thúc hồi tháng 5-2018, Liverpool từng thu về lợi nhuận trước thuế lên tới 125 triệu Bảng. Hồi tháng 1 vừa rồi, hãng Deloitte đã công bố danh sách những CLB có doanh thu cao nhất thế giới, cho thấy Liverpool đứng thứ 7, tăng 2 bậc so với năm trước đó.

BÌNH DƯƠNG (Theo Goal, AFP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Liverpool