24/12/2025 - 07:46

Linh hoạt, thiết thực hoạt động công tác đối ngoại 

Năm 2025, dù kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác đối ngoại của TP Cần Thơ ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với nhiều hình thức phù hợp, nhờ đó quảng bá hình ảnh, vị thế của Cần Thơ trên trường quốc tế.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Mở rộng không gian hợp tác

Sau khi hợp nhất, TP Cần Thơ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển ở khu vực ĐBSCL, xác lập vai trò là cực tăng trưởng năng động ở trung tâm tiểu vùng Tây Nam Bộ. Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP Cần Thơ đang nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả, định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững, phát triển đa ngành, từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến du lịch sinh thái; phát triển các khu công nghiệp, trung tâm logistics, hướng đến chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, logistics, đô thị thông minh, y tế chất lượng cao...

Sau khi Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được ban hành đến nay, thành phố đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ với địa phương, đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực; hoạt động đối ngoại tiếp tục duy trì. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các địa phương trong và ngoài thành phố, góp phần nâng cao vị thế của thành phố và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn tồn hạn một số khó khăn, hạn chế như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới (công nghệ số, năng lượng tái tạo), hạ tầng giao thông và logistics chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư lớn. TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sụt lún,... đây là thách thức lớn trong việc phát triển bền vững và kêu gọi đầu tư, nhất là các dự án thân thiện môi trường, chống chịu biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh kết nối

Thời gian qua, thành phố củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác hữu nghị truyền thống, đa dạng hóa hình thức, phương pháp kết nối với các đối tác nước ngoài. Rà soát và triển khai thực hiện các biên bản thỏa thuận đã ký kết với các địa phương, tổ chức quốc tế; đồng thời, xây dựng hoạt động hợp tác cụ thể, đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của hai bên.

Theo báo cáo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, năm 2025 có 99 đoàn với 190 lượt cán bộ, công chức, viên chức, vận động viên xuất cảnh ra nước ngoài với mục đích công tác, xúc tiến đầu tư, tham dự hội nghị, thi đấu thể dục thể thao, khám chữa bệnh, du lịch, thăm người thân… Thành phố tiếp và làm việc với 626 đoàn với 4.167 lượt khách nước ngoài (tăng 27 đoàn và 800 lượt khách so với cùng kỳ năm 2024).

Các đoàn đi nước ngoài đã giới thiệu với đối tác về tiềm năng hợp tác, phát triển của thành phố, chính sách thu hút đầu tư và các dự án trọng điểm, tăng cường tình hữu nghị với đối tác; ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận quốc tế. Các đoàn vào bên cạnh chào xã giao lãnh đạo thành phố, còn trao đổi nội dung hợp tác về lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, đô thị thông minh, y tế, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kiểm tra hoạt động của dự án NGO, ODA, khảo sát thực địa phục vụ nghiên cứu khoa học...

Trong năm, thành phố đã ký kết 7 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài như Nhật Bản về xúc tiến các hoạt động hợp tác kinh tế hai chiều, bao gồm các hoạt động góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đô thị như hệ thống thoát nước và các hoạt động khác; Hàn Quốc trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông thông minh, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ và chuyển giao kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu - ứng dụng khoa học, xúc tiến đầu tư, điều phối nguồn lực, phát triển sàn giao dịch tài sản số, xây dựng cơ chế phối hợp xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc vào TP Cần Thơ; đồng thời hỗ trợ kết nối các dự án ODA; ý định thư với TP Ziguinchor, Senegal… Thành phố đang tham gia 4 tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường.

Xác định công tác ngoại giao kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thường xuyên theo dõi, triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc; cập nhật thông tin của Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, qua đó giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản của thành phố có điều kiện trao đổi, tiếp xúc với các doanh nghiệp nhập khẩu tại các nước có cơ hội tìm kiếm mở rộng thị trường thông qua hình thức tham gia hội nghị giao thương trực tuyến; chú trọng tuyên truyền các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, sinh viên, các hiệp hội và doanh nghiệp nội dung có liên quan đến các FTA đang thực thi.

Năm 2026, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá tiềm năng, lợi thế của thành phố; xây dựng danh mục dự án cho từng đối tác cần kêu gọi đầu tư; tập trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm, uy tín để triển khai các dự án có lợi thế, khả năng cạnh tranh vượt trội, các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cảng biển thông minh... Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục triển khai thực hiện các Thỏa thuận quốc tế đã ký kết với các địa phương, đối tác nước ngoài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư vào thành phố… 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết