04/03/2026 - 08:20

Liên tục cải tiến, nâng chất lượng hàng hóa xuất khẩu 

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, gạo, nông sản chế biến, dệt may... Có được kết quả này là do các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã duy trì tốt thị trường truyền thống, tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

Nỗ lực đưa hàng hóa vươn xa

Thành lập năm 1993, Công ty TNHH Hiệp Tài đã và đang hoàn thiện dần chuỗi sản xuất gạo khép kín, tập trung với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, cùng với nhà máy sản xuất đạt chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế HACCP và BRC. Theo ông Dương Nguyễn Đình Duy, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hiệp Tài, với phương châm “uy tín đi cùng với chất lượng”, Hiệp Tài đã và đang cung cấp mặt hàng gạo cho các khách hàng nhập vào các thị trường khó tính như châu Âu, Hongkong, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc… Năm 2025, sản lượng gạo xuất khẩu của công ty hơn 70.000 tấn, doanh số đạt 1.700 tỉ đồng. Sản phẩm chính của công ty gồm các mặt hàng gạo thơm hạt dài cao cấp như KDM, Nàng Hoa, Jasmine 85, OM5451 cho đến các loại gạo hạt ngắn dành cho shushi như Japonica.

Thủy sản, gạo, nông sản chế biến, dệt may... là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của TP Cần Thơ.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp còn tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Quỳnh Như, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Lộc Khang, chia sẻ: Công ty chuyên cung cấp nhiều dòng sản phẩm như chả chay, xúc xích đông lạnh, lẩu chay các loại, các món ăn vặt chay (snack, lát chay sả ớt...), pate đóng lon. Ngoài tiêu thụ trong nước, công ty còn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc… Để có thể tiếp cận các thị trường khó tính, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020. Sắp tới, công ty tiếp tục đầu tư nhà máy sản xuất mới đạt chuẩn ISO 22000, FSSC 22000, BRC, FDA, HALAL… để mở đường cho sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường, nhiều đối tượng khách hàng nước ngoài hơn.

Chính những nỗ lực của các doanh nghiệp góp phần tăng trưởng xuất khẩu của thành phố. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ và thu ngoại tệ của TP Cần Thơ năm 2025 đạt 5.508 triệu USD (trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4.221 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ; dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt 1.287 triệu USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ) đạt kế hoạch năm và tăng 10,8% so với năm 2024. Riêng tháng 1-2026, giá trị xuất khẩu và doanh thu ngoại tệ của thành phố tăng 2,6%.

Vững tin trên hành trình hội nhập

Sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao không chỉ giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận mà còn giúp nông dân, người lao động có thu nhập cao, từ đó cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đã chủ động lên kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong năm mới.

Ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô, cho biết: Năm 2025, hoạt động xuất khẩu của công ty tăng trưởng 35% tương đương với sản lượng 95.000 tấn. Công ty phấn đấu năm 2026 sẽ tăng sản lượng xuất khẩu lên 120.000 tấn. Công ty đang tập trung phát triển các dòng thép kỹ thuật cao nhằm từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đồng thời, phấn đấu trở thành hình mẫu “Nhà máy thép xanh” của khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, Thép Tây Đô đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện hệ thống ERP, số hóa quy trình sản xuất - tài chính - nhân sự, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dự báo thị trường, đào tạo đội ngũ “công nhân số” làm chủ công nghệ, từng bước hình thành mô hình “nhà máy thông minh”, với mục tiêu nâng cao năng suất lao động tối thiểu 30% trong 5 năm tới nhằm phục vụ tốt cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Dương Nguyễn Đình Duy kỳ vọng sau sáp nhập, TP Cần Thơ với không gian rộng mở sẽ tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để hạt gạo của thành phố ngày càng vươn xa. “Sau khi tổ chức và định hướng lại thị trường, công ty xác định một số thị trường tiềm năng mới, với kỳ vọng đạt doanh số 2.000 tỉ đồng, với mức tăng trưởng từ 25-30% cho năm 2026. Hiện công ty đã có đơn hàng đến tháng 9, tháng 10-2026 và việc cần làm hiện nay là hợp tác tốt với nông dân để chuẩn bị tốt vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu trong năm mới” - ông Dương Nguyễn Đình Duy chia sẻ.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, dự báo: “Năm 2026, xuất khẩu gạo của công ty có thể gặp khó do thị trường Philippines, Indonesia giảm nhập khẩu. Tuy nhiên, đây không phải khó khăn quá lớn, bởi thị trường sẽ có “lúc lên, lúc xuống”, chúng ta có thể thay thế bằng thị trường khác. Vấn đề ở chỗ là doanh nghiệp và người nông dân phải có sự gắn kết để nắm bắt tín hiệu, sản xuất đúng yêu cầu thị trường. Có như vậy, lợi nhuận đôi bên mới được đảm bảo và giá trị hạt gạo Việt mới được nâng tầm”. Ông Phạm Thái Bình đề nghị thành phố sớm phê duyệt dự án 5.000ha lúa chất lượng cao phát thải thấp của công ty (thuộc Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030) để doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân bắt tay thực hiện ngay.

Có thể thấy, nền tảng năm 2025 tạo đà tăng trưởng bền vững cho xuất khẩu TP Cần Thơ năm 2026. Theo UBND TP Cần Thơ, để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu thị trường… để doanh nghiệp nắm rõ và chủ động trong sản xuất, xuất khẩu. Đồng thời, phối hợp thực hiện nhiều chương trình quảng bá địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, tiếp cận thêm thị trường tiềm năng.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết