17/12/2025 - 07:19

Liên kết trồng đu đủ ở xã Long Hưng - Hướng đi bền vững cùng doanh nghiệp 

Thông qua mối liên kết chặt chẽ giữa Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Lập với Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (West Food Company), mô hình liên kết trồng đu đủ ở xã Long Hưng (TP Cần Thơ) không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn mở ra hướng phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp địa phương.

Anh Văn Công Sách ở ấp Tân Lập B, xã Long Hưng bên vườn đu đủ đang thu hoạch của gia đình.

Không còn nỗi lo “được mùa rớt giá”

Buổi sáng ở ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng, những hàng đu đủ xanh mướt nối dài dọc theo các con rạch nhỏ đang vào kỳ thu hoạch rộ. Tiếng máy vỏ lãi chở đầy nông sản, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của bà con nông dân, tạo nên nhịp sống rộn ràng trên vùng đất vốn quen với những vườn cây ăn trái truyền thống.

Anh Võ Thanh Nghệ là một trong những người đầu tiên tham gia mô hình liên kết trồng đu đủ, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi trồng cam, quýt nhưng giá cả bấp bênh. Năm 2024, được HTX vận động chuyển sang trồng đu đủ Nhật liên kết với Công ty West Food, tôi còn dè dặt, chỉ trồng thử 4.000m². Sau vụ thu hoạch đầu tiên, thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt nên năm 2025, tôi mạnh dạn mở rộng lên 8.000m², với khoảng 1.200 gốc”.

Theo anh Nghệ, đu đủ Nhật dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 5-6 tháng, thời gian hái trái kéo dài thêm gần 6 tháng. Hiện gia đình anh đã thu hoạch đu đủ hơn 1 tháng, bình quân mỗi tuần một đợt, sản lượng đạt hơn 1,2 tấn trái.

Anh Văn Công Sách ở ấp Tân Lập B, cho biết: “Năm 2025, tôi thử nghiệm trồng đu đủ trên diện tích hơn 1.000m². Nhờ được HTX và doanh nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật nên cây phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đến kỳ thu hoạch, sản phẩm được thu mua với giá ổn định, lợi nhuận khá.

Liên kết - chìa khóa phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, mô hình liên kết trồng đu đủ ở Long Hưng đã hình thành chuỗi giá trị khá hoàn chỉnh. Nông dân có hợp đồng bao tiêu, giá cả ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật; HTX phát huy vai trò điều phối, nâng cao năng lực quản lý, giám sát quy trình sản xuất; doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên liệu đầu vào.

Ông Văn Công Phương, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Lập, khẳng định: “Nếu không liên kết, nông dân rất khó tiêu thụ số lượng lớn, còn doanh nghiệp cũng không thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Hai bên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm thì mô hình mới phát triển bền vững”.

Năm 2025, xã Long Hưng triển khai 15ha trồng đu đủ, với 8 hộ tham gia. Chi phí đầu tư bình quân khoảng 70 triệu đồng/ha. Với giá doanh nghiệp bao tiêu ổn định 5.000 đồng/kg, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với nhiều loại cây trồng truyền thống tại địa phương

Ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, đánh giá: “Mô hình liên kết trồng đu đủ giữa nông dân xã Long Hưng và Công ty West Food đã mang lại hiệu quả rõ nét trên cả ba phương diện: thu nhập, phương thức sản xuất và tư duy làm ăn của người dân. Quan trọng hơn, mô hình giúp bà con chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng và đầu ra ổn định”.

Theo ông Điền, thời gian tới, UBND xã Long Hưng tiếp tục phát triển mô hình liên kết trồng đu đủ theo hướng bền vững, gắn chặt lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp. Xã sẽ phối hợp Công ty West Food duy trì và mở rộng vùng nguyên liệu, không chỉ với đu đủ mà còn các loại cây trồng, vật nuôi khác như khóm MD2, cá rô phi…

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo quy hoạch, đảm bảo quy trình kỹ thuật, chất lượng sản phẩm phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết