28/04/2013 - 20:01

Lập lại trật tự hành lang lộ giới, đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30-4 và 1-5

Tuyến đường Lộ Vòng Cung được chỉnh trang đường sá đảm bảo ATGT.

Trong tháng 4-2013, trên các tuyến đường của huyện Phong Điền, các ngành chức năng thường xuyên ra quân dọn dẹp lòng, lề đường, nhắc nhở bà con buôn bán trật tự… Theo ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Điền, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa phương thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như phát quang hành lang lộ giới, dọn dẹp vỉa hè để tránh che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường, trồng thêm cây xanh ở hành lang các tuyến đường, góp phần tạo mỹ quan đô thị, vì đây là tuyến đường huyết mạch vào cửa ngõ của huyện đô thị sinh thái TP Cần Thơ. Địa phương phối hợp các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên,... để cùng tham gia đợt ra quân. Hoạt động của lực lượng chức năng và các ban ngành đoàn thể địa phương nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Dì Nguyễn Thu Ba (ở Thị trấn Phong Điền) cho biết: “Mấy ngày gần đây các chú công an và đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ ra quân lập lại hành lang lộ giới, phát quang bụi rậm, góp phần làm cho đường sá thông thoáng, xe cộ lưu thông thuận tiện. Trước đây, một số đoạn đường cây dại mọc cao che khuất tầm nhìn, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”.

Đồng chí Nguyễn Lê Quốc Danh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông- trật tự- cơ động huyện Phong Điền, cho biết: “Thời gian qua, huyện Phong Điền đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, giải tỏa hành lang lộ giới các tuyến tỉnh lộ, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt tập trung nâng chất các bến honda khách và bến đò an toàn trên địa bàn huyện, thực hiện đổi mũ bảo hiểm đúng quy định cho các đối tượng làm nghề honda ôm. Dự kiến, Công an huyện Phong Điền còn phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn cho Công an các xã, thị trấn, nghiệp đoàn, honda khách, huyện đoàn, lực lượng cảnh sát giao thông về các kỹ năng cấp cứu người bị tai nạn giao thông, kịp thời xử trí cấp cứu khi có trường hợp tai nạn xảy ra”.

Theo thống kê của Đội cảnh sát giao thông- trật tự- cơ động huyện Phong Điền, từ đầu tháng 4 đến ngày 23-4-2013, Đội đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện 138 cuộc, với 552 lượt đồng chí tham gia, phát hiện 330 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi vượt quá tốc độ quy định khi tham gia giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thống tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp lễ tại địa phương.

HẢI TIẾN

 

Chia sẻ bài viết