21/03/2019 - 11:36

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

Từ tháng 11-2018 đến nay, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đã thực hiện kế hoạch cao điểm triển khai các giải pháp chỉnh trang, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.

Vỉa hè và lòng đường trung tâm thị trấn Thới Lai cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm nên đã bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: ANH DŨNG

Vỉa hè và lòng đường trung tâm thị trấn Thới Lai cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm nên đã bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: ANH DŨNG

Theo ông Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn, trên địa bàn thị trấn có 5 tuyến đường chính, gồm: Đường tỉnh 922 dài 3km, tuyến Thới Lai - Trường Xuân dài 1km, tuyến Thới Lai - Đông Bình dài 1,5km, tuyến Thới Lai - Tân Thạnh dài 2km và tuyến Thới Lai - Trường Thắng dài 2km. Dọc hai bên những tuyến đường này, người dân mở tiệm kinh doanh nhộn nhịp. Những năm trước, do quản lý chưa chặt chẽ, xảy ra tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè và lòng đường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông giờ cao điểm,...

Từ tháng 11-2018, các ban, ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch cao điểm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thành lập đoàn hằng ngày tiến hành tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATGT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán, đậu xe. UBND thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng kẻ vạch quy định giới hạn và tổ chức cho các hộ tiểu thương dọc 2 bên các tuyến đường chính cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương ở thị trấn nói: “Tôi bán tạp hóa, thấy người ta đặt biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, tôi cũng đặt theo. Mấy tháng nay, tổ công tác thị trấn đến tuyên truyền, tôi đã tự giác đưa biển hiệu, các kệ hàng vào trong, trả lại phần vỉa hè cho người đi bộ”.

Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng thị trấn kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ. Anh Tạ Quốc Trung, công chức địa chính - xây dựng thị trấn, cho biết: Qua 5 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự hành lang ATGT đường bộ, đoàn tuần tra, kiểm soát thị trấn đã lập biên bản xử lý 39 trường hợp vi phạm, lập biên bản chuyển Công an huyện xử lý 15 trường hợp; mời 21 hộ kinh doanh trước chợ Thới Lai làm việc và yêu cầu tháo dỡ mái che, vách ngăn lấn chiếm vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT; có 10 hộ không chấp hành, lực lượng chức năng thị trấn đã lập biên bản xử lý, tạm giữ nhiều bảng hiệu và đồ vật vi phạm; lập biên bản xử lý 16 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, 5 tháng qua, trật tự kỷ cương đô thị, trật tự hành lang ATGT của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực; khu vực trung tâm và dọc các tuyến đường chính của thị trấn cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe, đặt bảng hiệu. "Đảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể thị trấn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm để nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nghiêm quy định về hành lang ATGT đường bộ để hạn chế tai nạn giao thông và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào quý IV năm nay"- ông Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn nhấn mạnh.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Thới Lai