04/02/2026 - 08:28

Lan tỏa bình đẳng giới từ những cách làm hiệu quả 

Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ chủ động tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Dự án 8 về bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”. Các cấp Hội tích cực tham gia phản biện xã hội, đối thoại chính sách và bồi dưỡng cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ định kiến giới và nâng cao vị thế phụ nữ. Từ những buổi truyền thông ở cơ sở đến các mô hình hỗ trợ cụ thể, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại TP Cần Thơ đang dần đi vào chiều sâu, chất lượng.

Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức các buổi tuyên truyền về bình đẳng giới, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia.

Năm 2025, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức 44 lớp truyền thông về bình đẳng giới tại 28 xã, phường. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như: phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn; đồng thời tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, từng bước xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới còn tồn tại trong đời sống…

Ở phường Long Phú 1, một trong những cách làm hiệu quả là ra mắt các câu lạc bộ “Bình đẳng giới” ở khu vực Tân Bình 1 và Tân Bình 2. Các câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ mà còn là “địa chỉ tin cậy” để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Bà Đỗ Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Long Phú 1, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã ra mắt được 5 câu lạc bộ tại 5 khu vực. Thông qua việc ra mắt các câu lạc bộ “Bình đẳng giới”, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thông điệp “Chung tay xây dựng môi trường sống tiến bộ, công bằng và hạnh phúc cho tất cả””.

Tại Vĩnh Tường, cùng với việc tuyên truyền chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Hội LHPN xã phối hợp cùng Công an xã tập trung vận động người dân ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng. Từ đó, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, chủ động phòng ngừa nguy cơ bạo lực ngay từ trong gia đình. 

Bà Lưu Thị Phương Xa, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Tường, chia sẻ: “Chúng tôi tận dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức về nhận diện lừa đảo công nghệ cao, các nguy cơ xâm hại trực tuyến và cách tự bảo vệ bản thân. Cùng với công an địa phương, chúng tôi đến các trường học hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng chống bạo lực, nhận diện mâu thuẫn và xây dựng môi trường học tập an toàn. Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, ngành nào, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Xác định tuyên truyền để thay đổi nhận thức là khâu then chốt, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng đổi mới hình thức, lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào sinh hoạt chi, tổ hội, các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn cộng đồng. Nhờ vậy, nhận thức của người dân, nhất là nam giới, từng bước chuyển biến tích cực, hiểu rõ hơn trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, không bạo lực.

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Song song với công tác tuyên truyền, chúng tôi yêu cầu các cấp Hội trực thuộc chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xem đây là giải pháp căn cơ để thúc đẩy bình đẳng giới. Khi phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, tiếng nói trong gia đình và xã hội được nâng lên, nguy cơ lệ thuộc và bị tổn thương giảm đi rõ rệt”.

Từ những việc làm, mô hình cụ thể, công tác bình đẳng giới từng bước đi vào đời sống, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, nhân văn hơn cho phụ nữ và trẻ em. Đây chính là nền tảng để bình đẳng giới không dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành giá trị bền vững trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: CAO OANH 

Chia sẻ bài viết