23/07/2026 - 06:53

Làn gió mới cho Võ cổ truyền Cần Thơ 

Môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 vừa khép lại tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình. Bên cạnh những bài biểu diễn quyền đẹp mắt, các trận đối kháng hấp dẫn, môn thi đấu này còn cho thấy sự tiến bộ đồng đều giữa các đơn vị và sự xuất hiện của nhiều gương mặt VĐV trẻ triển vọng.

VĐV Nguyễn Lê Minh Nhàn, Cụm 24 - xã Kế Sách, thực hiện bài quyền Siêu xung thiên.

Một trong những gương mặt gây ấn tượng tại đại hội là VĐV Nguyễn Lê Minh Nhàn, Cụm 24 - xã Kế Sách, thi đấu ở cả nội dung quyền và đối kháng. Minh Nhàn xuất sắc giành 2 HCV ở bài quyền Siêu xung thiên và nội dung đối kháng hạng cân trên 48kg đến 51kg nam, cùng 1 HCB bài quyền Song tuyết kiếm.

Ở phần thi quyền, Minh Nhàn chinh phục giám khảo và khán giả bằng thần thái tự tin, những động tác dứt khoát, chuẩn xác. Trong khi đó, nội dung đối kháng, Minh Nhàn vẫn giữ được sự bình tĩnh, liên tục tung ra những đòn đánh hiệu quả và kiểm soát tốt thế trận.

Minh Nhàn chia sẻ: "Để có thể thi đấu tốt cả quyền và đối kháng, em phân chia thời gian tập luyện hợp lý. Quyền đòi hỏi sự mềm dẻo, chuẩn xác trong từng động tác, còn đối kháng cần sức bền, tốc độ và khả năng xử lý tình huống".

Không chỉ có cá nhân nổi bật, chất lượng chuyên môn của môn Võ cổ truyền tại đại hội còn thể hiện qua tiềm lực ngày càng cân bằng giữa các đơn vị. Mỗi tấm HCV đều là kết quả quá trình chuẩn bị bài bản, sự nỗ lực trong tập luyện và bản lĩnh thi đấu của từng VĐV.

Anh Phạm Hiếu Thời, HLV đội Võ cổ truyền Cụm 11 - phường Long Bình, đơn vị hạng Nhì toàn đoàn, cho rằng: "Thành tích giữa các đơn vị khá đồng đều, thể hiện trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên. Đáng mừng là các VĐV đều thi đấu với tinh thần quyết tâm, tập trung thực hiện tốt từng động tác và phát huy đúng khả năng".

Còn anh Nguyễn Văn Hào, HLV đội Võ cổ truyền Cụm 24 - xã Kế Sách, đơn vị đồng hạng Ba toàn đoàn, cho biết: "Thành tích của đội đến từ quá trình chuẩn bị dài hơi. Ban huấn luyện chú trọng xây dựng nền tảng kỹ thuật từ sớm, rèn luyện tâm lý thi đấu và duy trì kỷ luật trong tập luyện. Đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm từ lãnh đạo địa phương là nguồn động viên lớn tiếp thêm tinh thần để các VĐV thi đấu tự tin".

Theo ông Kim Sơn Đình, Tổng trọng tài điều hành môn Võ cổ truyền đại hội, khá nhiều VĐV có chuyên môn tốt, đủ tiềm năng để tham dự các giải cấp quốc gia nếu được đầu tư bài bản. Ở các nội dung quyền, nhiều VĐV thể hiện kỹ thuật chắc chắn, thần thái biểu diễn tốt nhưng cần tiếp tục hoàn thiện độ dẻo và tính chuyên nghiệp. Đối với nội dung đối kháng, các VĐV có khả năng ra đòn khá đồng đều, nhưng muốn nâng cao thành tích, ban huấn luyện cần chú trọng hơn đến việc đa dạng hóa chiến thuật, tăng cường khả năng thích ứng với xu hướng thi đấu hiện đại.

Ngoài ra, trước khi diễn ra các nội dung thi đấu, đội ngũ trọng tài đã được tập huấn và cập nhật luật thi đấu mới. Nhờ đó, công tác điều hành diễn ra thống nhất, khách quan, đúng luật, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những tình huống khiếu nại, tranh cãi.

Môn Võ cổ truyền Đại hội thu hút hơn 250 VĐV đến từ 22 cụm xã, phường, tranh 27 bộ huy chương ở 14 hạng cân đối kháng, 10 nội dung quyền và 3 nội dung đối luyện. Cụm 12 - xã Vị Thủy giành hạng Nhất toàn đoàn với 5 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ; xếp Nhì là Cụm 11 - phường Long Bình với 3 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ; đồng vị trí thứ Ba là Cụm 13 - xã Vĩnh Viễn và Cụm 24 - xã Kế Sách khi cùng có 3 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết