29/06/2013 - 19:33

Lắp đặt tháp hoa tại nút giao Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4

Mô hình tháp hoa tại vòng xoay
Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4. Ảnh: X.Đào

UBND quận Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, các ngành chức năng thành phố và lãnh đạo Công ty TNHH sân vườn thế hệ mới (đơn vị tư vấn thiết kế) thông qua phương án xây dựng công trình vòng xoay Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4, nhằm đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, trung tâm của TP Cần Thơ. 

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH sân vườn thế hệ mới đưa ra 3 phương án thiết kế xây dựng vòng xoay Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4, gồm: Phương án 1 (tháp hoa), tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỉ đồng; phương án 2 (Tháp đồng hồ), kinh phí khoảng 2,3 tỉ đồng; phương án 3 (Cảnh quan), kinh phí 1,7 tỉ đồng. Tất cả đều được áp dụng công nghệ mới, trồng hoa xung quanh tháp... Sau khi xem xét, Ban ATGT TP Cần Thơ, lãnh đạo các ngành chức năng thành phố và quận Ninh Kiều thống nhất chọn phương án 1, là lắp đặt Tháp hoa. Phương án này được thiết kế bình hoa, chân đế, trụ đèn cao áp, trong đó, chiều cao bình hoa là 6m, đường kính bình hoa 6m, miệng bình hoa 1,5m và đáy bình hoa 4m; chiều cao của gờ bó vòng xoay là 3 tấc, được lót bằng đá granite, trang trí 4 bồn inox xung quanh, đặc biệt có trang trí đèn quanh bồn hoa và đèn cao áp trên cao, vật liệu xung quanh bồn hoa được kết bằng vật liệu cây xanh. Theo thiết kế, hệ thống thoát nước đặt bên trong vòng xoay...

Sau khi nghe đơn vị tư vấn thiết kế thông qua phương án xây dựng vòng xoay, các đại biểu góp ý trụ đèn cao áp được trang trí như thế nào cho phù hợp, như: xung quanh các bồn hoa không nên trồng cây phát tài; nghiên cứu trải lớp nhựa thẩm thấu tốt, hạn chế nước ứ đọng... Đồng chí Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Đây là vòng xoay cố định, đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị tại quận trung tâm của TP Cần Thơ nên đơn vị tư vấn thiết kế cần chọn chất liệu xây dựng có độ bền vững chắc. Đặc biệt là sau gần 2 năm lắp đặt thử nghiệm, vòng xoay tại nút giao Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4, tai nạn giao thông giảm đáng kể. Đồng chí Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cũng thống nhất với các đại biểu là chọn phương án 1, là lắp đặt Tháp hoa, vì phương án này có bình hoa ở giữa, gọn, đẹp không cản trở lưu thông, không che khuất tầm nhìn. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm chỉnh sửa phương án hoàn chỉnh theo góp ý của các địa biểu, trình UBND quận Ninh Kiều trong thời gian sớm nhất.

Được biết, vòng xoay tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh- 30 Tháng 4 được triển khai thử nghiệm gần 2 năm qua tại đảo trung tâm đường kính là 19m, phần đường giao thông quanh đảo tổ chức 3 làn xe, làn ngoài cùng 3,5m, hai làn bên trong 3,75m, đảm bảo các làn xe lưu thông dễ dàng.

TRẦN VŨ TRỌNG

 

Chia sẻ bài viết