31/07/2018 - 21:02

Klopp quyết giải “cơn khát” danh hiệu cho Liverpool 

Sau 3 mùa bóng dẫn dắt Liverpool, Jurgen Klopp (ảnh, giữa) vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào. Với việc chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, rõ ràng ban lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” đang quyết tâm tìm lại hào quang xưa, bắt đầu bằng mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2018-2019.

 Ảnh: Mirror

Với 5 lần vô địch cúp C1 châu Âu (tiền thân Champions League) và 18 lần thống trị giải quốc nội, Liverpool là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhưng kể từ khi HLV Rafael Benitez mang về cúp FA cách đây 12 năm, đội bóng thành phố cảng chỉ có thêm mỗi chiếc cúp Liên đoàn hồi năm 2012.

“Nếu còn ngồi đây trong 4 năm tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một danh hiệu”, Klopp nói trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị HLV Liverpool hồi tháng 10-2015. Ba tháng sau, cựu HLV Borussia Dortmund đưa Liverpool vào đến trận chung kết cúp Liên đoàn Anh và chung kết Europa League. Đến tháng 5 vừa qua, thầy trò ông tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League danh giá. Nhưng cả 3 lần trên, Liverpool đều kết thúc với vị trí Á quân.

Việc ban lãnh đạo “phá két” đến 250 triệu bảng chỉ trong vòng 12 tháng qua đủ cho thấy áp lực giành danh hiệu lớn đè nặng lên vai nhà cầm quân 51 tuổi khủng khiếp đến mức nào. Trong đó, Liverpool đã tốn 170 triệu bảng để mang về 4 tân binh trong mùa hè này, bao gồm tiền vệ Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri và đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục 67 triệu bảng với thủ môn Alisson Becker. Hồi đầu năm, đội bóng này cũng đã chi đến 75 triệu bảng để đưa Virgil van Dijk thành trung vệ đắt nhất thế giới.

Lịch sử chứng minh mùa giải thứ tư là giai đoạn Klopp gặt hái những thành công ngoài mong đợi. Khi dẫn dắt Dortmund, Klopp từng giúp đội áo vàng đen giành cú đúp danh hiệu vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia Đức vào năm 2012. Trước đó, chính ông đã đưa Mainz 05 lên chơi ở giải Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử.

Một trong những tín hiệu tích cực là lần gần nhất đội bóng vùng Merseyside phải nhận thất bại trên sân nhà Anfield ở EPL cách đây đã 15 tháng. Theo thống kê của hãng Opta, Liverpool ngày càng ít mắc sai lầm “chết người” hơn. Ở mùa giải 2015-2016 và 2016-2017, Liverpool lần lượt phạm 11 và 10 lỗi dẫn đến bàn thua. Nhưng con số này của mùa giải qua chỉ là 4.

Nhắc đến Klopp người ta nghĩ đến lối đá pressing toàn sân. Để phục vụ cho chiến thuật này, Klopp đã thuyết phục lãnh đạo Liverpool mang về các tiền vệ cơ bắp và tốc độ như Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Milner và giờ thêm Keita, Fabinho. Ngay cả bán đi “họng pháo” Philippe Coutinho cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của bộ ba tấn công Mane - Salah - Firmino, vốn đã đóng góp tổng cộng 89 bàn thắng ở mọi đấu trường mùa trước. Nếu Virgil van Dijk là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, thì sự xuất hiện của tân binh Alisson sẽ giúp giải quyết nốt bài toán ở khung gỗ. Ở tuyến trên, Keita là sự bổ sung hợp lý bởi anh có thừa sự sáng tạo cũng như được đào tạo bài bản hợp với lối đá yêu thích của Klopp. Trong 2 mùa giải qua, cựu cầu thủ RB Leipzig có 452 pha thu hồi bóng thành công, nhiều hơn 70 lần so với các cầu thủ khác ở Bundesliga.

Dù Liverpool chưa có chữ ký chất lượng nhất, nhưng Klopp từng chứng minh một khi ông có đủ thời gian để xây dựng đội bóng hoàn chỉnh, những điều tốt đẹp sẽ xảy đến. 

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết